Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng

Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng
TPO - Một nhà độ xe từ Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạo ra chiếc xe đắt nhất thế giới với 360 kg vàng hồng (Rose Gold).

>Ngắm ‘hổ dữ’ An-Bu Skull Tiger

Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 1

"Cha đẻ" của chiếc xe này là kỹ sư Tarhan Telli từ nhà độ TT Custom có trụ sở tại thủ đô Ankara. Hiện chưa rõ chủ nhân thực sự của mẫu xế nổ đắt giá này.

Chiếc mô tô có một không hai này vận hành nhờ động cơ v-twin 1801 phân khối, song hành cùng hộp số 6 cấp. Động cơ này sản sinh công suất 125 mã lực, gần bằng một mẫu xe hơi cỡ nhỏ.

Dù chưa có tên nhưng xe được làm theo phong cách một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, Medusa, với mái tóc là những con rắn và khiến bất cứ sinh vật nào nhìn thấy đều bị hoá thành đá.

Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 2

Có thể thấy dấu ấn của Medusa trên xe với hình đầu cỡ lớn gắn trên nắp bình xăng, và hình ảnh rắn bò trên chắn bùn phía trước và sau xe.

Tarhan Telli cho biết, ông mất hơn một năm để hoàn thành xế nổ đắt nhất thế giới này, và đang chờ sách kỷ lục Guinness chính thức xác nhận danh hiệu ấy.

Trước đây, nhiều người cho rằng, chiếc xế nổ đắt nhất thế giới là tác phẩm của nghệ sỹ Nhật Bản Chicara Nagata.

Trong tháng 2 năm nay, Nagata đã mang các mẫu xế nổ cực độc của ông tới trưng bày tại Geneva, Thụy Sỹ. Các mẫu xe này gồm Chicara Art One, Art Three, và Art Four.

Chicara Nagata Art One
Chicara Nagata Art One.

Trong số đó, các chiếc Art One và Art Three được rao bán với giá 410.000 USD (khoảng 8,6 tỷ VND).

Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 4
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 5
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 6
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 7
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 8
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 9
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 10
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 11
Xế nổ đắt nhất thế giới ‘cõng’ 360 cân vàng ảnh 12

Nam Hoài
Theo Autoevolution

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.