Thương hiệu xe Mini chính thức đặt chân đến Việt Nam

Thương hiệu xe Mini chính thức đặt chân đến Việt Nam
BMW Euro Auto sẽ chính thức đưa ra thị trường 4 mẫu xe Mini bao gồm Cooper, Cooper S, Countryman và Countryman S bắt đầu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới.

> Hình ảnh siêu mượt của Mini Cooper S
> Ford Fiesta ST 2014 – Vua phân khúc B

Showroom Mini cũng sẽ đặt tại Hà Nội nhưng thời gian khai trương dự kiến vào tháng 12/2013. Mặc dù để mất quyền nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng xe sang Rolls-Royce ở khu vực phía Bắc vào tay Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội nhưng BMW Euro Auto vẫn được chọn làm đơn vị phân phối thương hiệu Mini.

Trong một buổi gặp mặt báo giới, tổng giám đốc BMW Euro Auto – ông Horst J. Herdtle cho biết sẽ bắt đầu bán các mẫu xe Mini trong quý 3/2013. Và thông tin mới nhất từ công ty này cho biết, thời gian cụ thể sẽ là cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới.

Hiện tại, BMW Euro Auto đang tổ chức chương trình chăm sóc xe cho các dòng xe BMW và Mini tại showroom Long Biên, Hà Nội nhằm tạo điều kiện để khách hàng sở hữu Mini làm quen với các dịch vụ chính hãng.

Mẫu xe nhỏ Mini Cooper được mệnh danh là “chiếc xe của thế kỉ tại châu Âu”. Từ 1960 đến 1967 doanh số bán Cooper đạt mức 10.000 xe. Cho đến năm 2000, đã có tổng cộng 5,3 triệu chiếc Mini Cooper được sản xuất.

Trong khi đó, Mini Countryman được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show 2010. Đây được xem là chiếc SUV crossover Mini đầu tiên. Xe có hai lựa chọn dẫn động hai hoặc bốn bánh, động cơ xăng hoặc dầu diesel 1.6 lít và động cơ 4 xi-lanh diesel 2.0 lít ở những phiên bản độ khác nhau, hộp số tay 6 cấp.

Theo QUANG HƯNG
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.