Toyota vẫn đứng đầu trên thế giới

Toyota vẫn đứng đầu trên thế giới
TPO – Toyota dự tính sản xuất trên 10 triệu chiếc xe trong năm nay trên toàn thế giới, Toyota hiện vẫn đứng vững trên thị trường xe hơi có phần ảm đạm hiện nay.

>Giá xe Toyota tại Việt Nam tăng nhẹ

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota năm ngoái bán được xấp xỉ 10 triệu xe, giành lại ngôi vô địch từ General Motor để trở thành hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Toyota kì vọng sẽ sản xuất hơn 10 triệu xe trong năm nay, con số dự kiến đạt khoảng 10,1 triệu đơn vị. Kế hoạch sản xuất cho thị trường toàn cầu sẽ được công bố vào thứ sáu tới đây sau khi Toyota báo cáo doanh thu nửa năm đầu.

Cho tới thời điểm hiện nay, Toyota vẫn đang hoạt động tốt, bất chấp thị trường châu Âu sụt giảm và chiến dịch tẩy chay hàng Nhật Bản tại thị trường Trung Quốc.

Thậm chí doanh số bán ra của Toyota ngày càng tăng nhờ một loạt mẫu xe rất được ưa chuộng trên thị trường: RAV4, Corrola, Auris và xe hơi hạng sang Lexus IS.

Tại Việt Nam, Toyota được nhiều người tiêu dùng lựa chọn vì giá cả hợp lý, tính thanh khoản cao cùng chất lượng và mẫu mã cạnh tranh.

Phương Thảo
Theo ae

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.