Từ chối bán biển số 9,3 triệu USD

Từ chối bán biển số 9,3 triệu USD
Sau khi gây sốc khi mua biển số F1 giá 870.000 USD hồi năm 2008, Afzal Kahn càng khẳng định dân chơi khi từ chối bán chiếc biển số này với giá 9,3 triệu USD.

Từ chối bán biển số 9,3 triệu USD

> 8 biển số đắt nhất thế giới
> Chữ 'F1' trị giá 505.000 Euro

Sau khi gây sốc khi mua biển số F1 giá 870.000 USD hồi năm 2008, Afzal Kahn càng khẳng định dân chơi khi từ chối bán chiếc biển số này với giá 9,3 triệu USD.

Bugatti biển số độc của ông chủ hãng độ danh tiếng. Ảnh: Autogespot
Bugatti biển số độc của ông chủ hãng độ danh tiếng. Ảnh: Autogespot.

Afzal Kahn là chủ hãng độ xe danh tiếng nước Anh Kahn Design. Hồi năm 2008, ông đã bỏ số tiền 870.000 USD, đắt hơn rất nhiều siêu xe của Lamborghini hay Ferrari chỉ để mua tấm biển số độc "F1" với dòng chữ ghi tên công ty bên dưới.

Đến nay tấm biển này đã lên tới mức giá 9,3 triệu USD. Báo chí Anh không rõ thông tin về người đưa ra con số khổng lồ này, nhưng Afzal Kahn còn gây ồn ào hơn khi đã dứt khoát từ chối bán, theo ông biển số F1 có giá trị lớn hơn nhiều so với 9,3 triệu USD, và ông cũng không hề có ý muốn bán biển số độc của mình.

"F1" hầu như chỉ được sử dụng cho ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron 16.4 của Kahn. Ngoài ra, trong bộ sưu tập của doanh nhân này còn có những tấm biển số có một không hai khác như 4HRH hay NO1.

Từ chối bán biển số 9,3 triệu USD ảnh 2
Ngoài Bugatti Veyron, Kahn còn dùng
Ngoài Bugatti Veyron, Kahn còn dùng "F1" trên chiếc Mercedes SLR McLaren.

Theo Minh Hy
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.