8 chặng đua xe F1 đầu tiên sẽ diễn ra ở châu Âu

8 chặng đua xe F1 đầu tiên sẽ diễn ra ở châu Âu
TPO - Đại diện ban tổ chức giải đua xe F1 đã công bố ngày trở lại chính thức và 8 chặng đầu tiên sẽ bắt đầu cho mùa giải năm 2020 đều ở châu Âu.
Sau quãng thời gian bị gián đoạn do dịch COVID-19, Giải đua xe Công thức 1 (F1) đã chốt ngày quay trở lại chính thức. Theo chủ tịch kiêm CEO của F1 - Chase Carey, mùa giải 2020 sẽ bắt đầu với chặng Austrian Grand Prix (Áo) ở đường đua Red Bull Ring vào ngày 5/7, chặng thứ hai cũng diễn ra tại đây sau 1 tuần (12/7).
Hiện tại, đã có tổng cộng 8 chặng đua được công bố sẽ được tổ chức trong năm nay, tất cả đều ở châu Âu. Sau khi đua ở Áo, các chặng tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra ở: Hungary (19/7), Anh (2/8 và 9/8), Tây Ban Nha (16/8), Bỉ (30/8) và Italy (6/9).
Tất cả các chặng đua sẽ hỗ trợ giải Công thức 2 (F2) và Công thức 3 (F3), và một lịch trình rộng hơn vẫn đang được hoàn thiện trước khi chính thức được công bố vào các tuần tới. Mục đích của điều này nhằm giúp giải đua xe F1 hoàn thành được 15/18 chặng trước khi kết thúc giải vào tháng 12.
Ông Carrey cho biết: "Trong những tuần trước, chúng tôi đã làm việc không biết mệt với tất cả các đối tác, FIA và các đội đua, để tạo nên lịch trình mùa giải 2020 cho phép chúng tôi bắt đầu tái khởi động một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể thiết lập được 8 chặng đua mở đầu và mong muốn sẽ công bố lịch đầy đủ trong những tuần tới".
Đồng thời, ông bổ sung: "Một cá nhân được phát hiện dương tính sẽ không khiến cả chặng đua bị hủy bỏ. Chúng tôi khuyến khích các đội có quy trình tại chỗ; nhờ đó, nếu một người nào đó cần được cách lý, chúng tôi có thể đưa vào khách sạn và có người để thay thế cá nhân đó".
Theo Theo Paultan
MỚI - NÓNG