Bí ẩn vụ tai nạn khi lái thử xe

Bí ẩn vụ tai nạn khi lái thử xe
TPO – Sau vụ tai nạn trong khu lái thử xe Triển lãm ô tô Việt Nam 2012 khiến 2 người bị thương, đại diện các bên vẫn chưa chính thức lên tiếng khiến vụ việc trở nên bí ẩn.

Sáng 30-9, tại gian bên ngoài Triển lãm ô tô Việt Nam 2012, một người khách thử hệ thống lùi đỗ tự động của Ford Focus mới đã gây tai nạn, khiến chiếc xe mất kiểm soát và gây tai nạn, làm bị thương 2 người.

Hệ thống lùi đỗ tự động của Ford Focus mới sử dụng cảm biến xung quanh xe và tự động đánh lái, người lái chỉ việc chuyển chế độ lái D, R và sử dụng ga cùng phanh.

Tai nạn hi hữu của người lái thử xe đang được điều tra, nguyên nhân có thể là do người thử xe chưa biết lái xe, hoặc chỉ quen với xe số sàn nên đã nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga khi sử dụng Ford Focus số tự động.

Được biết, nhân viên kỹ thuật của Ford ngồi trong xe đã kéo phanh tay, nhưng do hoảng loạn đạp ga nên chiếc xe vẫn không chịu dừng lại, gây tai nạn.

Khu vực bên ngoài triển lãm có 2 khu thử xe chính, một khu thử Ford Focus lùi tự động và một khu thử Civic mới của Honda. Không hề có chỉ dẫn an toàn hay vẽ lối đi xung quanh khu vực này, đây một phần là sơ suất của ban tổ chức.

Các bên liên quan vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.