BMW sẽ thu hồi 350.000 xe lỗi phanh

Xe BMW Series 5 thuộc diện bị thu hồi
Xe BMW Series 5 thuộc diện bị thu hồi
TP - Ngày 1-10, hãng ô tô BMW (Đức) thông báo sẽ thu hồi 348.000 xe BMW và 5.800 xe Rolls-Royces trên phạm vi toàn cầu, vì hệ thống phanh điện bị lỗi.

Sản phẩm thuộc diện bị thu hồi là dòng xe BMW Series 5, 6 và 7 dùng động cơ V8 hoặc V12, và một số dòng xe Rolls-Royce được sản xuất từ tháng 7-2001 đến tháng 11-2009.

Xe BMW Series 5 thuộc diện bị thu hồi
Xe BMW Series 5 thuộc diện bị thu hồi . Ảnh: Oto-hui

Theo thông báo của BMW, hơn 11.400 xe ở Anh và 198.000 xe ở Mỹ mắc lỗi phanh điện. “Với những xe bị ảnh hưởng, lỗi rò rỉ có thể xuất hiện trong hệ thống phanh điện, có khả năng gây mất chân không và vì thế giảm sự hỗ trợ phanh điện. Tuy nhiên, phanh cơ vẫn có tác dụng giảm tốc độ và dừng xe”, BMW tuyên bố.

BMW nói rằng, chưa nhận được báo cáo về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến các sản phẩm bị lỗi, và sẽ thông báo cho chủ xe liên quan về việc thu hồi trong một vài tuần tới. Người phát ngôn của hãng nói rằng, lỗi được phát hiện qua phản hồi từ dịch vụ kiểm tra xe định kỳ, và việc thu hồi là hoàn toàn tự nguyện.

Ngày 30-9, Cục An toàn giao thông xa lộ quốc gia của Mỹ nói rằng, cơ quan này đang tìm hiểu một vấn đề về điện ở Mini - một thương hiệu xe do BMW sở hữu.

Thái An
Theo BBC, Xinhua

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".