Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’

Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’
TPO - Hôm 17-11, Chevrolet Volt, mẫu xe công nghệ sạch lai giữa xăng và điện, được tạp chí chuyên về ô tô xe máy khá uy tín tại Mỹ Motor Trend trao giải mẫu xe của năm 2011.
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 1

Motor Trend cho rằng Chevrolet Volt có một số điểm nhấn công nghệ tiên tiến nhất từng có trên một chiếc xe sản xuất tại Mỹ. Volt có thể vận hành trong quãng đường 80km hoàn toàn bằng điện, hơn nữa, mẫu xe này còn được trang bị một động cơ dự bị chạy khí gas.

Tờ tạp chí này cũng cho rằng khách mua Chevrolet Volt sẽ rất ‘hời’, có giá 33.500 đô la với sự hỗ trợ thuế, Volt được cho là rẻ hơn những mẫu xe được trang bị công nghệ hybrid hiện nay, sang đầu tháng 12 Chevrolet Volt sẽ chính thức có mặt trên thị trường Mỹ.

Giải thưởng này có thể coi là sự khích lệ cho General Motors khi hãng sắp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), kể từ khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi năm ngoái, trong tuần này.

Tuy nhiên các nhà sản xuất ô tô thường không đánh giá cao giải thưởng của Motor Trend, họ coi đó là các chiến dịch quảng cáo. Năm ngoái, mẫu xe đoạt giải là Ford Fusion.

General Motors, hãng xe lớn thứ hai thế giới, dự tính tăng sản lượng Chevrolet Volt nhằm đáp ứng “nhu cầu cao” tại thị trường Mỹ.

Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 2
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 3
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 4
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 5
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 6
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 7
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 8
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 9
Chevrolet Volt đoạt giải ‘xe của năm 2011’ ảnh 10

Đức Duy
Theo AP

MỚI - NÓNG