Chiếc xe off-road 10 bánh 'kỳ dị' của tỷ phú UAE

TPO - Hoàng thân Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được biết đến với tên gọi "The Rainbow Sheikh" với nhiều ôtô "kỳ dị" và chiếc xe off-road 10 bánh này là thành viên mới nhất trong số đó.
Vị tỷ phú Ả Rập 63 tuổi này đã có một bộ sưu tập xe khổng lồ trong nhiều năm và có lẽ nổi tiếng nhất trong số đó là chiếc Dodge Power Wagon tỷ lệ 64:1, với một khu nhà ở bên trong bao gồm một phòng ngủ chính rộng rãi. Chưa hài lòng với điều đó, "The Rainbow Sheikh" gần đây đã tạo ra một chiếc xe còn "khủng" hơn.
Được mệnh danh Dhabiyan, chiếc xe "từ thế giới khác" này có chiều dài khoảng 10,7 mét, chiều cao khoảng 3,4 mét, chiều rộng khoảng 2,4 mét. Đây là một chiếc xe hỗn hợp và không giống một chiếc ôtô nào trước đây.

Nền tảng khung gầm của chiếc xe này được lấy từ xe tải quân sự Oshkosh M1075 với nhiều hơn 10 bánh. Vị tỷ phú Ả Rập đã loại bỏ hoàn toàn các bộ phận quân sự trên chiếc M1075 và thay thế bằng các bộ phận ngẫu nhiên từ các mẫu xe được sản xuất đại trà. Ví dụ, khoang cabin của xe được lấy từ một chiếc JK Jeep Wrangler Unlimited, và phía dưới của cabin được lấy từ Dodge Dart, trong khi đèn phía trước xe từ bán tải Ford F-Series Heavy Duty.

Còn khá nhiều bộ phận được lấy từ những chiếc xe khác không được nêu tên, nhưng phần lớn chiếc Dhabiyan đã được tùy chỉnh, đặc biệt phần mui xe với chiều dài hơn 6 mét.
Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan có biệt danh "The Rainbow Sheikh" kể từ khi ông tổ chức lễ cưới bằng cách nhờ Mercedes-Benz chế tạo riêng những chiếc S-Class được sơn theo từng màu của cầu vồng.
Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.