Chủ tịch Toyota xin lỗi cổ đông về sự cố triệu hồi xe

Chủ tịch Toyota xin lỗi cổ đông về sự cố triệu hồi xe
TPO - Tối 24-5, chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota, Akio Toyoda, cúi đầu thật thấp và xin lỗi các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần về những rắc rối sau những cuộc triệu hồi xe hàng loạt trên toàn cầu vì sự cố an toàn.
Ông Akio Toyoda. Ảnh Getty Images
Ông Akio Toyoda. Ảnh Getty Images.

Đây là lần đầu tiên ông Toyoda đối diện với các cổ đông kể từ khi hãng xe Nhật “đắm chìm” trong cơn ác mộng triệu hồi xe, bùng phát từ tháng 10 năm ngoái với tổng số hơn tám triệu chiếc trên toàn cầu, khiến danh tiếng hãng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Chủ tịch Toyota cho biết hãng đang nỗ lực hết mình để cải thiện quản lý chất lượng và cám ơn sự ủng hộ của các cổ đông. Ông nói: “Tôi xin lỗi sâu sắc vì những quan ngại chúng tôi gây ra. Tôi tin nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của chúng tôi là lấy lại niềm tin của khách hàng”.

Cuộc gặp mặt cổ đông Toyota gần như “nói không” với báo chí, tuy nhiên diễn biến cuộc gặp có thể được theo dõi qua màn hình Tivi trong căn phòng khác tại trụ sở chính của hãng ở thành phố đặt theo tên Toyota. Sự thành tâm của ông Toyoda qua cách cúi đầu thấp trong vài giây có thể đã nhận được nhiều sự cảm thông từ cổ đông.

Toyota, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, đang phải gồng mình lấy lại danh tiếng sau khi phải thu hồi hơn tám triệu chiếc xe trên toàn cầu vì vấn đề an toàn liên quan tới sự cố tăng tốc đột ngột và vài nguyên nhân khác.

Chính phủ Mỹ đã phạt hành chính Toyota mức phạt kỷ lục 16,4 triệu đô la vì hành vi phản ứng chậm trễ trong vấn đề sự cố an toàn, không những thế, hãng còn phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện liên quan tới các vụ tai nạn, thiệt hại của các đại lý, cũng như giá trị cổ phiếu bị sụt giảm.

Theo AP

MỚI - NÓNG