Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức”

18 xe trưng bày, trong đó có các mẫu xe mới nhất lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” mang tên Mercedes-Benz Fascination đã được khai mạc tại cung Văn hoá Hữu nghị (Hà Nội).

Đây là triển lãm chuyên ngành ôtô duy nhất tại Việt Nam do một thương hiệu duy nhất đứng ra tổ chức. Và tại triển lãm lần thứ 4 này, Mercedes-Benz Việt Nam mang tới 18 xe trưng bày, trong đó có các mẫu xe mới nhất lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam như mẫu S500L phiên bản mới lắp ráp trong nước, E400 mui trần, G300 CDI…

Các mẫu xe này được chia làm các khu vực riêng biệt dành cho các mẫu hiệu xuất cao mang thương hiệu AMG như SLS AMG GT, G63 AMG, CLA45 AMG, khu vực dành cho cho SUV với các dòng GL, ML… và những gian trưng bày dành riêng cho các mẫu xe mà Mercedes-Benz xếp vào trào lưu Avolution bao gồm A-class, CLA-class…

Mercedes-Benz Việt Nam cho biết trị giá của 18 mẫu xe tham gia triển lãm lần này vào khoảng 60 tỷ đồng.

Triển lãm Mercedes-Benz Fascination 2014 kéo dài đến hết 22/6. 

Một số hình ảnh tại triển lãm lần này:

 
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 1
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 2
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 3
 
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 4
 
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 5
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 6
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 7
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 8
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 9
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 10
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 11
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 12
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 13
Cuộc chơi riêng của “nhà giàu Đức” ảnh 14
 

Theo Việt Hưng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.