Cuộc đua xe có một không hai ở Anh

Cuộc đua xe có một không hai ở Anh
TPO– “Thế giới những cuộc đua đầy táo bạo” đã trở lại London, Anh sau 9 năm vắng mặt kể từ lần đầu được tổ chức năm 2000. Đây là lần thứ 40 cuộc đua xe kỳ lạ này được tổ chức trên thế giới.

Cuộc đua xe có một không hai ở Anh

> Khiếm thị vẫn phá kỷ lục thế giới về đua xe mô tô bay
> Từ anh hùng thành người khùng chỉ trong 30 giây

TPO– “Thế giới những cuộc đua đầy táo bạo” đã trở lại London, Anh sau 9 năm vắng mặt kể từ lần đầu được tổ chức năm 2000. Đây là lần thứ 40 cuộc đua xe kỳ lạ này được tổ chức trên thế giới.

70 thiết kế xe độc đáo đến từ khắp mọi nơi đã tụ hội về cuộc thi ở London, Anh. Người dự thi sẽ có 20 giây để thể hiện với khán giả và ban giám khảo.

Những người chiến thắng cuối cùng là đội Phya-Bird đến từ Newcastle, gồm Mark Wells (35 tuổi), Greg (28 tuổi), Thomas Kasher (23 tuổi) và Roy Norton (24 tuổi).

Ông Wells cho biết: “Xe của chúng tôi nghiêng về phong cách, thiết kế và mô hình hóa cho ngành công nghiệp xe gắn máy”.

Giải thưởng của họ là một tour du lịch của nhà máy đua Red Bull và một cơ hội để thể hiện kỹ năng lái xe của họ ở đường đua tốc độ cao.

Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 1
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 2
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 3
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 4
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 5
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 6
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 7
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 8
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 9
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 10
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 11
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 12
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 13
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 14
Cuộc đua xe có một không hai ở Anh ảnh 15

Thanh Hà
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.