'Đại phú hào'  Volkswagen muốn thôn tính Ferrrari

'Đại phú hào'  Volkswagen muốn thôn tính Ferrrari
TPO - Chủ tịch Volkswagen AG, Ferdinand Piech, không che dấu tham vọng thêm cái tên hãng siêu xe Italia, Ferrari, vào “bộ sưu tập” hơn 10 thương hiệu sản xuất ô tô thuộc tập đoàn của Đức này.
Ông Ferdinand Piech, chủ tịch Volkswagen AG, (giữa) tại hội nghị cổ đông thường niên tập đoàn Volkswagen AG tại Hamburg, Đức, hôm 22-4-2010. Ảnh Reuters
Ông Ferdinand Piech, chủ tịch Volkswagen AG, (giữa) tại hội nghị cổ đông thường niên tập đoàn Volkswagen AG tại Hamburg, Đức, hôm 22-4-2010. Ảnh Reuters.

Bấy lâu nay ông Ferdinand Piech dùng kế “lườm rau gắp thịt” khi luôn muốn mua lại Alfa Romeo, thương hiệu xe hơi cùng thuộc tập đoàn Fiat với Ferrari, tuy nhiên, cái đích thực sự của Volkswagen AG chính là thương hiệu “chú ngựa kiêu hãnh” Ferrari, theo một số báo Italia đưa tin hôm 11-11.

Theo ước tính, Volkswagen, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu và thứ ba thế giới, hiện đang có lượng tiền mặt khổng lồ, 27 tỷ USD, dư sức ‘mua đứt’ thương hiệu Ferrari, với giá trị ước tính khoảng từ 3,17 tỷ tới 4,83 tỷ USD.

Vấn đề với Volkswagen là hãng sẽ xoay sở ra sao với “một mớ” thương hiệu sản xuất siêu xe, hiện tập đoàn này đang sở hữu những thương hiệu đình đám như Lamborghini, Porsche, Bentley, Audi và Bugatti.

Trong khi đó Fiat đang cần gây quỹ để tăng cổ phần tại thương hiệu sản xuất ô tô Mỹ, Chrysler, cách đây không lâu từng rộ tin đồn Fiat sẽ bán bớt cổ phần tại Ferrari, tuy nhiên giám đốc điều hành Fiat, Sergio Marchionne, đã phủ nhận thông tin này.

Volkswagen từng đặt mục tiêu đến năm 2018 vượt qua Toyota trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, rất có thể, kế hoạch mua lại Ferrari cũng nằm trong mục tiêu đầy tham vọng đó.

Đức Duy
Theo Automotive News 

MỚI - NÓNG