Danh hài Tấn Beo mất trộm xe 'độc'

Danh hài Tấn Beo mất trộm xe 'độc'
Chiếc xe máy "sành điệu" dán decal giống da beo của danh hài Tấn Beo được cho là đã bị kẻ trộm lấy tại nhà riêng của anh trên đường Nguyễn Cảnh Chân (quận 1, TP HCM).

> Nghệ An: Trộm 57 lượng vàng trong nhà cán bộ tỉnh

Danh hài Tấn Beo mất trộm xe 'độc' ảnh 1
"Con Beo" PCX của Tấn Beo đã bị mất trộm. Ảnh: Đ.Đ.

Trưa nay, khi đang quay phim tại huyện Hóc Môn, nghệ sĩ Tấn Beo xác nhận với PV, chiếc xe "Beo" PCX của anh đã bị lấy trộm tối 3/7 khi dựng trước nhà trong hẻm cụt TK14 Nguyễn Cảnh Chân (phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) mặc dù đã khóa cổ cẩn thận.

"Lúc đó trời mưa, tôi vội vào nhà tắm để chuẩn bị đi quay tiếp. Thường ngày tôi vẫn dựng như thế đâu có vấn đề gì. May mắn là trong cốp xe chỉ có vài đĩa hài chứ không có giấy tờ tùy thân", nghệ sĩ Tấn Beo cho biết.

Theo danh hài này, chiếc PCX anh mua cách nay khoảng 3 năm với giá hơn 70 triệu đồng. Sau khi mua, anh đã tân trang, dán decal bề ngoài xe như da beo, phía trước xe có nguyên hình con beo. Chính vì đặc thù của xe này mà anh dễ bị mọi người nhận ra khi chạy xe trên đường.

"Xe tôi mất thật vô lý, vì nó quá nổi tiếng. Chắc chắn tên trộm biết và lò nào tiêu thụ, hoặc người nào mua lại chắc cũng sẽ biết đó là xe của tôi. Tôi nghĩ dân ăn cắp sẽ không lấy trộm xe này. Tên trộm chỉ có thể tháo rời phụ tùng xe ra để bán chứ không thể chạy ngoài đường vì chạy sẽ có người nhận ra ngay. Mất xe như mất chân đi, từ qua giờ khi đi làm tôi phải đi nhờ xe của đồng nghiệp", nghệ sẽ Tấn Beo nói.

Công an phường Cầu Kho (quận 1) cho biết đã tiếp nhận trình báo mất xe của nghệ sĩ Tấn Beo và đang điều tra sự việc.

> Tấn Beo giúp Phước Sang một cách… ồn ào

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.