Độ xe điện

Độ xe điện
TPO - Nhà độ xe từ Đức, Brabus, kết hợp với công ty điện RWE, vừa giới thiệu gói độ “xanh” (Green Package) cho mẫu xe điện Tesla Roadster.

>>Tesla nâng cấp mẫu xe điện thể thao Roadster 2.5

Độ xe điện ảnh 1

Chuyên độ các mẫu xe Mercedes-Benz với động cơ “khủng”, nay với gói độ dành cho một mẫu xe điện, dường như Brabus muốn thể hiện với các fan hâm mộ trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Cùng với một loạt nâng cấp cả bên ngoài cũng như phần nội thất, gói độ xanh còn bao gồm một bộ sạc điện nhanh cho chủ xe và ắc quy có thể sạc cho quãng đường tương đương 30.000 km từ RWE.

So với bộ sạc tiêu chuẩn, bộ sạc Brabus sạc nhanh gấp ba lần, giúp chiếc Tesla Roadster có thể sạc đầy sau gần sáu giờ cho quãng đường vận hành khoảng 350 km.

Về phần ngoại thất, Brabus thay cản trước bằng vật liệu sợi các bon, gắn thêm đèn LED chiếu sáng ban ngày vào lưới tản nhiệt, ở phía sau xe, cánh gió cũng như bộ khuếch tán gió cùng được làm mới từ sợi các bon.

Để chủ xe có cảm giác phấn khích như vận hành một mẫu siêu xe chạy động cơ nhiên liệu truyền thống, Brabus trang bị thêm cho Tesla Roadster hệ thống tạo âm thanh, có thể tạo tiếng gầm “như một động cơ V8 của một mẫu xe đua với hai ống xả”.

Bên trong xe có mặt những loạt da cao cấp được lựa chọn kỹ càng kết hợp với da Alcantara, thậm chí cả tấm lót sàn cũng được làm từ da, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện logo Brabus mạ bạc.

Độ xe điện ảnh 2
Độ xe điện ảnh 3
Độ xe điện ảnh 4
Độ xe điện ảnh 5
Độ xe điện ảnh 6
Độ xe điện ảnh 7
Độ xe điện ảnh 8
Độ xe điện ảnh 9
Độ xe điện ảnh 10
Độ xe điện ảnh 11
Độ xe điện ảnh 12
Độ xe điện ảnh 13
Độ xe điện ảnh 14
Độ xe điện ảnh 15
Độ xe điện ảnh 16
Độ xe điện ảnh 17
Độ xe điện ảnh 18
Độ xe điện ảnh 19

Đức Duy
Theo Carscoop

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.