Doanh số thị trường xe hơi bất ngờ giảm nhẹ

Doanh số thị trường xe hơi bất ngờ giảm nhẹ
TPO – Bất ngờ đã xảy ra khi doanh số thị trường xe hơi trong tháng 11, một trong những tháng cao điểm mua xe, đã giảm 1% so với tháng 10, theo số liệu từ VAMA.

>Phí trước bạ ô tô còn 10% tại TPHCM

Thị trường xe hơi tháng 11 giảm 1% so với tháng 10/2013
Thị trường xe hơi tháng 11 giảm 1% so với tháng 10/2013.

Doanh số bán hàng của toàn thị trường xe hơi trong tháng 11, đạt 10.148 xe, giảm 1% so với tháng 10 vừa qua. Tất nhiên doanh số tháng 11 vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, khi khủng hoảng trong thị trường xe hơi diễn ra.

Mức giảm 1% được coi là bất ngờ bởi tháng 11 thường là tháng khởi đầu cho những tháng cuối năm vốn rất nhộn nhịp của thị trường xe hơi.

Đây là tháng thứ 8 liên tiếp thị trường xe hơi có doanh số tăng, so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 10.148 xe bán ra có 3.988 xe con và 6.160 xe tải. Trong tổng số xe bán ra có 8.306 xe lắp ráp trong nước và 1.842 xe nhập khẩu, xe lắp ráp tăng 6% và xe nhập khẩu giảm 25% so với tháng 10.

Sau 11 tháng, thị trường xe hơi Việt Nam đạt doanh số cộng dồn 97.314 xe, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái với 82.654 xe. Kết quả này khiến chắc chắn doanh số năm 2013 sẽ vượt mức 100.000 xe như dự đoán đầu năm, và có thể chạm mốc 108.000 xe.

Với kết quả đạt được năm 2013, nhiều khả năng thị trường xe hơi năm 2014 sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ.

Ford chiếm 7,4% thị phần

Ford không phải là nhà sản xuất lớn nhất, nhưng là nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường xe hơi Việt Nam năm nay. Ford có tốc độ tăng trưởng tăng 76% với 7.169 xe bán ra tính từ đầu năm, chiếm 7,4% thị phần toàn ngành, tính cả thị trường xe hơi nhập khẩu ngoài VAMA. Theo báo cáo của nội bộ VAMA, Ford chiếm 8,4% thị phần các dòng xe lắp ráp trong nước.

Tính riêng tháng 11, Ford bán được 780 xe, chiếm 7,7% thị phần. Ford chứng tỏ tốc độ hồi phục nhanh chóng sau khủng hoảng thị trường xe hơi Việt Nam.

Cùng với GM, Ford mang về nhiều mẫu xe nhất trong giai đoạn trong và sau khủng hoảng xe hơi, và tất cả đều là những mẫu xe chiến lược mang tính toàn cầu.

Hiện tại ở Việt Nam, Ford đã có 3 mẫu xe toàn cầu là Fiesta, Focus và Ranger. Cả 3 mẫu xe đều nhanh chóng có được chỗ đứng trong phân khúc của mình, đặc biệt là Ranger dẫn đầu phân khúc kể từ khi ra mắt.

Ford Focus mới với nhiều công nghệ nổi bật trong phân khúc sedan hạng C, đạt được nhiều lời khen tặng ở tính năng lái. Trong khi đó chiếc Ford Fiesta với động cơ nổi tiếng thế giới EcoBoost, đã được mang về Việt Nam và hứa hẹn tạo nên một cuộc đua động cơ công nghệ cao vào năm tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG