Ferrari lãi khủng ra sao trong năm 2019?

TPO - Ferrari có tỷ suất lợi nhuận trên mỗi chiếc xe bán ra trong năm 2019 cao gấp nhiều lần so với BMW, Mercedes hay Volkswagen.
Dù thị trường ôtô toàn cầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2019 nhưng Ferrari dường như không bị ảnh hưởng với doanh số kỷ lục, lên tới 10.131 chiếc; đồng thời, lợi nhuận trên mỗi chiếc xe rất lớn theo một báo cáo mới đây từ Fiat Group Word - một trang web độc lập với Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Theo đó, nhà sản xuất Italy đã đạt tỷ suất lợi nhuận 23,2% cho mỗi siêu xe bán ra, tương đương với trung bình khoảng 86.369 euro (khoảng 2,23 tỷ đồng). Đó là một con số khá khủng dù vẫn thấp hơn năm 2018 - 86.801 euro (khoảng 2,24 tỷ đồng).
Ferrari lãi khủng ra sao trong năm 2019? ảnh 1 Siêu xe Ferrari Roma mới lộ diện năm 2019.
Fiat Group World cho biết Ferrari đã đạt được tỷ suất ấn tượng nhờ việc áp dụng những công nghệ mới, thích ứng với thay đổi của thị trường và marketing tốt các mẫu xe của mình.
Báo cáo mới của trang web trên cũng cho thấy lợi nhuận trên mỗi ôtô bán được của Ferrari ra sao so với các nhà sản xuất khác. Ví dụ, BMW cần phải bán được 30 chiếc để san bằng với số tiền trên của hãng siêu xe Italy, trong khi đối với Volkswagen là 56 chiếc, Mercedes - 67 chiếc, Ford - 908 chiếc và Nissan - 928 chiếc.
Có thể nói, Ferrari đã có một năm 2019 thành công dù tỷ suất lợi nhuận giảm nhẹ so với trước. Đây là năm đầu tiên hãng siêu xe này đạt doanh số cao hơn 10.000 chiếc, doanh thu thuần đạt 3,766 tỷ euro (hơn 97 nghìn tỷ đồng), tăng 10,1%.
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi là các khu vực bán siêu xe Ferrari chạy nhất nhưng doanh số ở châu Mỹ có xu hướng giảm nhẹ. Năm 2020 dự kiến sẽ trôi qua êm đềm với nhà sản xuất Italy do số lượng mẫu xe được giới thiệu mới giảm đi.
Theo Theo Motor1
MỚI - NÓNG