Ford không tái sản xuất trước tháng 5?

Ford không tái sản xuất trước tháng 5?
TPO - Khi Ford tuyên bố tạm dừng hoạt động tại các nhà máy ở Bắc Mỹ, hãng dự kiến sẽ mở cửa sản xuất trở lại vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu, có vẻ điều này khó xảy ra.
Mới đây, Ford đã thông báo việc trì hoãn kế hoạch khởi động lại các nhà máy sản xuất ở Bắc Mỹ để bảo đảm sức khỏe cho công, nhân viên của mình.
Ban đầu, hãng xe này dự định sẽ trở lại hoạt động bắt đầu từ nhà máy lắp ráp Hermosillo vào ngày 6/4 và một số khác vào ngày 14/4 nhưng với ảnh hưởng quá mạnh từ dịch COVID-19,  đã kế hoạch trên được hoãn lại vô thời hạn.
Ông Kumar Galhotra, Chủ tịch Ford khu vực Bắc Mỹ cho biết: "Sức khỏe và sự an toàn cho công nhân viên, đại lý, khách hàng, đối tác và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các lãnh đạo công đoàn - đặc biệt là Nghiệp đoàn Công nhân Hoa Kỳ (UAW) - để phát triển các quy trình an toàn và sức khỏe bổ sung nhằm giúp các công nhân viên khỏe mạnh".
Dù tuyên bố đóng cửa vô thời hạn các nhà máy trên toàn nước Mỹ nhưng nhà máy linh kiện Rawsonville của Ford sẽ khởi động lại vào ngày 20/4. Tuy nhiên, nhà máy này sẽ không sản xuất ôtô hay phụ tùng mà sẽ tham gia chế tạo máy thở Model A-E, hợp tác cùng GE Healthcare.
Trong một thông báo trước đó, hãng ôtô của Mỹ dự kiến sẽ xuất xưởng tổng cộng 50.000 chiếc máy thở trước khi tháng 7 kết thúc. Khoảng 500 công nhân sẽ tham gia vào công cuộc sản xuất này.
Ngoài việc trì hoãn ở Mỹ, Ford cũng tuyên bố lùi kế hoạch tái hoạt động ở các nhà máy sản xuất ôtô và động cơ tại châu Âu. Hãng xe này cho biết thời gian đóng cửa tạm thời sẽ được kéo dài đến ngày 4/5. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc và tình hình dịch COVID-19 ra sao trong những ngày còn lại của tháng 4.
Ford không đưa thêm thông báo nào khác về các nhà máy ở Ấn Độ, Việt Nam, Nam Phi và Thái Lan nhưng dự đoán cũng sẽ tương tự Mỹ. Trước đây, hãng xe này chỉ thông báo tạm dừng sản xuất ở những nước trên trong "vài tuần" nhưng với sự lây lan liên tục của dịch bệnh, có thể phải đến tháng 5, các nhà máy mới có thể hoạt động trở lại.
Tương tự, tất cả nhà máy ở Nam Mỹ cũng đều đã tạm dừng sản xuất. Khu vực duy nhất trên thế giới gần như đã trở lại hoạt động bình thường, đó là Trung Quốc.
Theo Theo Autoindustriya
MỚI - NÓNG