Giải mã vụ dàn xe siêu sang bị 'bỏ rơi'

Giải mã vụ dàn xe siêu sang bị 'bỏ rơi'
Những chiếc xe siêu sang mang biển số ngoại giao đang bị tạm giữ dù có giá tiền tỷ nhưng nhiều khả năng sẽ bị chủ nhân của chúng “bỏ rơi” vì số tiền thuế và sự “mập mờ” về nguồn gốc.

Siêu xe của Ngô Thanh Vân bị tạm giữ

Giải mã vụ dàn xe siêu sang bị 'bỏ rơi' ảnh 1

Theo phân tích của Thượng tá Đoàn Văn Nam – Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế (CSKT)- công an quận 7-TP.HCM những chiếc xe siêu sang BKS ngoại giao này được các đại sứ quán mang vào Việt Nam làm phương tiện đi lại. Tất cả được miễn thuế, có tờ khai hải quan và có thời hạn sử dụng khoảng 3 năm, khi hết nhiệm kỳ người trong lãnh sự quán bán lại cho người có nhu cầu.

Theo quy định, người mua phải làm thủ tục sang tên, đóng thuế thì mới được phép lưu hành. Nhưng khi một số “đại gia” Việt Nam mua lại, số tiền đóng thuế cao, họ muốn trốn thuế nên đã làm giấy tờ, biển số giả để chạy.

Nhằm làm rõ nguồn gốc của những chiếc xe mang biển số ngoại giao, Công an quận 7 đã gửi công văn đến Cục Lễ tân Bộ ngoại giao, sau đó sẽ phiên dịch và gửi đến văn phòng lãnh sự quán nơi đăng ký phương tiện để xác minh và chờ công văn trả lời.

Cũng theo Thượng tá Nam, những chiếc xe siêu sang nhập khẩu vào Việt Nam qua đường Hải quan sẽ phải đóng thuế từ vài chục đến hàng trăm %.

Với xe ngoại giao, BKS nước ngoài chưa chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định, có thể áp dụng biện pháp tịch thu và thanh lý xe quá thời hạn đăng ký, hoặc cho phép thu thuế theo tỷ lệ nhất định (khoảng 70% số thuế dự tính) để tạo điều kiện cho chủ nhận xe, góp phần hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước qua đường xuất nhập khẩu ô tô.

Thượng tá Nam cho biết thêm, đối với những chiếc xe siêu sang còn lại, do chưa xác minh được nguồn gốc nên chưa tìm ra chủ sở hữu. Còn việc những người này không chủ động đến làm việc với cơ quan điều tra, có thể do họ dùng giấy tờ, biển số giả nên sợ bị xử lý nặng.

Xung quanh vụ dàn xe siêu sang “triệu đô” bị công an tạm giữ, dư luận rất quan tâm đến chiếc xe Bentley mang BKS: 29A – 023.85 bị kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ phương tiện khi chiếc xe này đang đậu trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Tân Phú,Q.7). Trên xe lúc này có N.T.V – Nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Trước đó, giới giải trí từng trầm trồ, ngưỡng mộ về việc V. thường xuyên đến các điểm tổ chức sự kiện, nơi biểu diễn bằng chiếc Bentley màu trắng biển số Hà Nội.

Qua xác minh của cơ quan công an, chiếc xe Bentley do một người tên N.H.P. (ngụ Q,.Tân Bình, anh trai ca sĩ, diễn viên V.) làm chủ nhưng xuất trình giấy đăng ký, sổ kiểm định xe, thì chiếc Bentley này lại có chủ sở hữu là ông Nguyễn Khắc D. (ngụ TP.Hà Nội). BKS 29A - 02.385 của chiếc xe trên thực chất là BKS của xe Nissan Teana, người đứng tên chủ sở hữu cũng chính là ông D.

Bên cạnh đó, CSKT công an quận 7 còn phát hiện chiếc xe này đã từng bị CSGT xử phạt vì chạy quá tốc độ nhưng qua kiểm tra không phát hiện được chiếc xe này dùng giấy tờ và biển số xe giả.

“Do những giấy tờ liên quan được làm giả với thủ đoạn rất tinh vi nên khi CSGT tiến hành kiểm tra xử phạt hành chính rất khó phát hiện. Chỉ bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi mới xác minh được nguồn gốc và lật tẩy đó là xe xài biển số giả” – Vị Đội trưởng Đội CSKT công an quận 7 khẳng định.

Hiện công an quận 7 đã khởi tố 3 vụ xe siêu sang dùng biển số giả, giấy tờ giả để lưu thông, trong đó có xe Bentley BKS: 29A – 023.85, 1 xe Bentley và 1 chiếc Mercedes - Benz cùng mang biển TP.HCM.

Một điều trùng hợp, tất cả dàn xe siêu sang này đều bị tạm giữ tại khu vực Phú Mỹ Hưng (Q.7), nơi được xem là khu đô thị hiện đại nhất dành cho các “đại gia” người nổi tiếng cư ngụ. Dư luận cho rằng, hành vi xử dụng biển số xe giả, giấy tờ giả, lách luật trốn thuế, không kê khai Hải quan của những người này không xứng mặt với mác “đại gia”, cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Trung Kiên/Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.