Google: Xe tự lái có thể cứu hàng triệu người mỗi năm

Google: Xe tự lái có thể cứu hàng triệu người mỗi năm
Sebastian Thrun, người đứng đầu dự án nghiên cứu xe không người lái (lái tự động) của Google, đã có buổi nói chuyện tại TED Talks về công nghệ xe tự lái. Trong đó, ông cho rằng, xe tự lái có thể cứu hàng triệu tính mạng mỗi năm nếu sử dụng công nghệ lái này thay cho con người.

Các mẫu xe mà Google thử nghiệm, đến nay, đã chạy quãng đường dài 225.300km ở đủ mọi kịch bản lái mà không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thrun cho biết: “mọi người thậm chí còn không để ý đây là xe tự lái”.

Vị giáo sư về khoa học máy tính này còn cho hay, chính việc ông mất người bạn thân nhất trong một vụ tai nạn xe hơi (khi nạn nhân mới 18 tuổi) đã khiến ông quyết định gắn bó cả cuộc đời mình vào việc tìm kiếm giải pháp giúp cứu tính mạng hàng triệu người mỗi năm.

Ngoài việc cứu tính mạng con người, Thrun còn tuyên bố, công nghệ trên có thể còn giúp cho việc đi lại nhanh hơn và hiệu quả hơn, với làn đường hẹp hơn, đồng thời chấm dứt cảnh tắc đường và tiêu tốn nhiên liệu vô ích.

Ông hy vọng, thế hệ tương lai “sẽ có lúc nhìn lại và tự hỏi thật buồn cười làm sao khi con người lại phải lái xe?”.

Theo Huy Bình
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG