Hàng ngàn mô tô đổ ra đường biểu tình ở Pháp

Hàng ngàn xe, trong đó có cả cảnh sát, cũng tham gia biểu tình phản đối dự luật mới tại Pháp. Ảnh: Autoevolution.
Hàng ngàn xe, trong đó có cả cảnh sát, cũng tham gia biểu tình phản đối dự luật mới tại Pháp. Ảnh: Autoevolution.
Những người sở hữu mô tô tại Pháp đã cùng xuống đường diễu hành để phản đối dự luật giới hạn tốc độ tại đất nước này.

Theo ghi nhận, đây là một trong những cuộc biểu tình bằng mô tô lớn nhất tại Pháp, với sự tham gia của hàng ngàn xe. Đoàn xe, trong đó có cả cảnh sát, đã cùng xuống đường phản đối việc giới hạn tốc độ tối đa giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h.

Hàng chục nghìn người sở hữu mô tô, trong đó có cả cảnh sát và thành viên của FFMC (Hiệp hội những tay lái nổi giận), đã cùng xuống đường. Họ rất tuân thủ dự luật mới, khi tất cả cùng chạy rất chậm, khiến cho hệ thống giao thông ở nhiều nơi tại Pháp bị ùn ứ, tê liệt, trong đó có cả thủ đô Paris.

Theo một số nguồn tin của Pháp, những cuộc biểu tình như thế này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, cho đến khi giới chức nhận ra sự bất hợp lý của dự luật mới. Trong khi đó, nhà chức trách Pháp lại cho rằng, dự luật này là cách hữu hiệu để giảm bớt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ở phía đối lập, đa số những người biểu tình lại cho rằng, chính quyền đang cố tìm cách để thu thêm ngân sách khi dự luật này được áp dụng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG