‘Hồn ma’ mạnh nhất nhà Rolls Royce lộ diện

‘Hồn ma’ mạnh nhất nhà Rolls Royce lộ diện
TPO - Thương hiệu xe siêu sang nổi tiếng từ nước Anh vừa tung ra ảnh phác họa đầu tiên của Wraith, tân binh sắp xuất hiện được coi là mẫu xe có tính thể thao và mạnh mẽ nhất gắn lô-gô “thiếu phụ bạc”.

>Kinh tế khó khăn, Rolls-Royce vẫn đạt doanh số kỷ lục

>Năm chiếc Rolls-Royce ‘độc’ nhất thế giới

‘Hồn ma’ mạnh nhất nhà Rolls Royce lộ diện ảnh 1

Trong một năm trở lại đây, Rolls-Royce đã bí mật thử nghiệm một mẫu xe mới luôn được che chắn kỹ càng trong lớp vỏ ngụy trang tại đường đua nổi tiếng Nurburgring, Đức. Khi đó nhiều người hâm mộ đã đoán già đoán non về một biến thể coupe của dòng “hồn ma” Ghosh.

Chỉ tới khoảng 1 vài tuần gần đây, Rolls-Royce mới tiết lộ tên mẫu siêu xe mới là Wraith, cũng có nghĩa là “hồn ma” trong ngôn ngữ địa phương tại Scotland, và mới đây, hãng đã tung ra hình ảnh phác họa chính thức đầu tiên của mẫu coupe này.

Thông qua hình ảnh, có thể nhận thấy một số đặc điểm ngoại thất của xe với cửa trước mở ngược (suicide) như kiểu xe ngựa thời xưa. Và trần xe đặc trưng kiểu coupe kéo dài, xuôi dần về phía sau.

Hôm 22-1, phát biểu trong hội nghị đại lý ở London, ông Torsten Müller-Ötvös, Giám đốc điều hành Rolls-Royce Motor Cars, đã khẳng định Wraith sẽ là mẫu xe thể thao và mạnh mẽ nhất của thương hiệu xe siêu sang có bề dày lịch sử 108 năm này.

Điều đó có thể hiểu là trái tim của xe là một phiên bản hiệu chỉnh đặc biệt của động cơ V12 tăng áp đôi dung tích 6,6 lít thông dụng của Rolls-Royce, nhằm đẩy công suất tối đa lên khoảng 600 mã lực, nguồn sức mạnh đó sẽ giúp mẫu coupe nặng 2,5 tấn này vận hành thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Rolls-Royce Wraith chắc chắn sẽ là ngôi sao thu hút mọi sự chú ý khi chính thức trình làng thế giới tại triển lãm ô tô Geneva phiên bản 2013, diễn ra tại Thụy Sỹ đầu tháng 3 tới.

‘Hồn ma’ mạnh nhất nhà Rolls Royce lộ diện ảnh 2
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.