Mẫu minibike này được trang bị động cơ 125 cc xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cùng với đó là hệ thống nạp nhiên liệu PGM-FI của Honda. Với khối động cơ như vậy, Honda MSX 125 SF sản sinh công suất tối da 9,6 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.250 vòng/phút. Đi cùng với khối động cơ này là bình xăng 5,7 lít, hộp số 4 cấp và truyền động tới bánh sau qua xích.
Honda MSX 125 SF được trang bị bánh mâm 12 inch, bánh trước đi cùng giảm sóc hành trình ngược đường kính 31 mm và bánh sau được gắn với giảm sóc monoshock có thể điều chỉnh được. Cả hai phanh của mẫu xe này đều là phanh đĩa thủy lực. Dù nhìn khá nhỏ gọn nhưng cân nặng của xe lên tới 102 kg.
Xe được thiết kế với hệ thống đèn LED toàn bộ, cùng với đo, đồng hồ hiển thị sử dụng công nghệ LCD, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho lái xe, gồm thông tin về vận tốc, quãng đường đi được, số vòng tua máy, lượng nhiên liệu còn lại và đồng hồ chỉ giờ.
Chiều cao yên 760 mm của Honda MSX 125 SF khá phù hợp với tầm vóc người Đông Nam Á, giúp mẫu xe này được giới trẻ ưa chuộng, và thường được sử dụng cho những chuyến đi ngắn và quanh khu vực đô thị. Được giới thiệu tại thị trường Malaysia vào tháng 12/2016, MSX 125 được định vị là đối thủ của Kawasaki Z125 Pro (giá 9.844 RM~56 triệu đồng) và Benelli TnT135 (giá 7.989 RM~45,5 triệu đồng).