Khách hàng Rolls-Royce nói ‘không’ với động cơ diesel

Khách hàng Rolls-Royce nói ‘không’ với động cơ diesel
TPO - Ít nhất trong tương lai gần, sẽ chưa có mẫu xe Rolls-Royce nào ứng dụng động cơ chạy dầu diesel.
Khách hàng Rolls-Royce nói ‘không’ với động cơ diesel ảnh 1

Theo tạp chí Autocar, mới đây một cuộc điều tra được tiến hành với khách hàng tiềm năng của hãng xe siêu sang nước Anh nhằm thăm dò ý kiến liệu họ có chấp nhận một động cơ chạy dầu diesel cung cấp sức mạnh cho cỗ máy siêu sang Rolls-Royce.

Nhưng cũng như từng từ chối ý tưởng một mẫu xe Rolls-Royce hoàn toàn chạy điện, lần này khách hàng của Rolls-Royce cũng tỏ ý không thích động cơ diesel, bất chấp giá xăng đắt hơn và BMW, tập đoàn xe Đức sở hữu thương hiệu Rolls-Royce, là một trong những nhà sản xuất động cơ diesel hàng đầu thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng các đại gia có khả năng sở hữu một chiếc Rolls-Royce nên quan tâm đến môi trường hơn, vì một chiếc sedan siêu sang với động cơ khủng V12 gây ô nhiễm môi trường gấp 4-5 lần một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, dù khách hàng có thích hay không, Rolls-Royce vẫn phải tìm phương án mới cho động cơ, vì các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe sẽ buộc hãng phải làm như vậy.

Đức Duy
Theo Autoevolution

Theo Dịch
MỚI - NÓNG