Khai mạc triển lãm hàng không quốc tế ILA tại Berlin

Khai mạc triển lãm hàng không quốc tế ILA tại Berlin
TPO - Hôm 8-6, triển lãm hàng không quốc tế (ILA) 2010 khai mạc tại khu vực sân bay Schoenefeld, Berlin, Đức. Tham dự triển lãm phần lớn vẫn là các cường quốc trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay và thiết bị hàng không vũ trụ như: Đức, Mỹ, Anh và Nga… Đây là lần thứ 100 kể từ cuộc triển lãm hàng không đầu tiên được tổ chức vào ngày 10/ 07/ 1909.
Thủ tướng Đức, bà Angiela Merkel, đọc lời chúc mừng và tuyên bố khai mạc
Thủ tướng Đức, bà Angiela Merkel, đọc lời chúc mừng và tuyên bố khai mạc.

Đúng 11giờ 37 phút (giờ địa phương), Thủ tướng Angiela Merkel đã đến chúc mừng và tuyên bố khai mạc triển lãm.

Trong ngày đầu, sự kiện này đã thu hút trên 1.000 khách tham quan chủ yếu là các nhà doanh nghiệp và chế tạo máy cũng như các nhà báo, các hãng thông tấn đến từ 41 quốc gia trên thế giới và vùng lãnh thổ.

Tại đây, các mẫu máy bay cũng như ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ của thế giới hiện nay và trong tương lai gần đang được các nước quảng bá. Đây cũng là nơi tốt nhất để các nhà sản xuất chào hàng với những công nghệ mới của mình.

Đơn đặt hàng kỷ lục 11,5 tỷ USD thuộc hãng hàng không Emirates trụ sở tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, khi hãng quyết định mua 32 siêu máy bay Airbus A380.

Triển lãm lần này còn có sự hiện diện của các chiến đấu cơ, máy bay tiêm kích, máy bay vận tải quân sự hạng nặng, hệ thống radar, dàn phóng tên lửa Patriot.

Ấn tượng nhất với khán giả là màn trình diễn trên không và tiếng gầm rú của chiến đấu cơ. Khách thăm quan đặc biệt thích thú với màn biểu diễn của chiếc máy bay vận tải quân sự Airbus A400M, máy bay khổng lồ Airibus A380 – 800, đây cũng là chiếc có công nghệ tiên tiến bậc nhất và thân thiện với môi trường.

Thụy Sỹ là đối tác chính trong triển lãm lần này.

Triển lãm hàng không quốc tế (ILA) khai mạc từ ngày 08/6 và kéo dài đến hết ngày 13/6/2010. Dự kiến, ILA Berlin thu hút trên 200.000 khách thăm quan.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) đang giữ mô hình chiếc Airbus A380 được ông Wolfgang Mayrhuber, Giám đốc điều hành hãng hàng không Lufthansa giới thiệu
Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) đang giữ mô hình chiếc Airbus A380 được ông Wolfgang Mayrhuber, Giám đốc điều hành hãng hàng không Lufthansa giới thiệu.
Chiếc máy bay vận tải quân sự Airbus A400M chuẩn bị hạ cánh sau khi trình diễn
Chiếc máy bay vận tải quân sự Airbus A400M chuẩn bị hạ cánh sau khi trình diễn.
Airbus A380-800 trên đường băng
Airbus A380-800 trên đường băng.
Phi đội Patrouille Thụy Sỹ trình diễn theo đội hình tại ILA Berlin
Phi đội Patrouille Thụy Sỹ trình diễn theo đội hình tại ILA Berlin.
Một pha trình diễn đội hình tiếp dầu trên không
Một pha trình diễn đội hình tiếp dầu trên không.
Những chiếc máy bay quân sự Mỹ trong triển lãm
Những chiếc máy bay quân sự Mỹ trong triển lãm.
Cân cảnh một máy bay vận tải quân sự Mỹ
Cân cảnh một máy bay vận tải quân sự Mỹ.

Từ Berlin

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.