Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới

Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới
TPO - Hãng xe Hàn Quốc Kia tiếp tục nâng cấp thành viên mới, mẫu subcompact Rio phiên bản 2012, cùng với mẫu Picanto mới, sẽ ra mắt chính thức tại triểm lãm Geneva Motor Show diễn ra vào đầu tháng 3 tới.
Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới ảnh 1
 

Kia Rio 2012 có thân hình thiết kế mảnh mai hơn so với Rio hiện tại, mang dáng dấp của những mẫu xe du lịch khác của thương hiệu xe Hàn này. Hiện tại, Kia chưa tiết lộ hình ảnh nào về nội thất của Rio, nhưng hãng khẳng định chất lượng được cải thiện đáng kể, cùng nhiều tùy chọn trim hơn cho khách hàng, tương ứng với các mức giá bán hợp lý.

Là đối thủ cạnh tranh cùng hạng với Ford Fiesta, Kia Rio 2012 có chiều dài cơ sở dài hơn 70mm, lên 2.570mm, so với phiên bản hiện tại, vì vậy hành khách sẽ được hưởng không gian nội thất rộng rãi hơn, thể tích chứa đồ tăng lên 292 lít cho bản hatchback.

Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới ảnh 2

Kích thước của Rio cũng có phần thay đổi, tăng chiều dài thêm 55mm, rộng hơn 25mm nhưng thấp hơn 15mm.

Trên thị trường châu Âu, vũ khí chính của Kia trong phân khúc B-Segment rất phong phú về lựa chọn động cơ, bao gồm cả động cơ chạy dầu diesel và xăng. Trong đó có bản động cơ diesel mới, dung tích 1.1 lít, cho công suất 70 mã lực, hàm lượng khí CO2 thải ra 85g/km.

Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới ảnh 3

Nhưng bất ngờ lớn nhất mà Kia dành cho khách hàng mua Rio 2012 chính là động cơ xăng 1.2L Turbo phun nhiên liệu trực tiếp GDI, lần đầu tiên xuất hiện cho bản 2012, đây được xem là bước tiến quan trọng của thương hiệu xe Hàn nhằm cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản.

Kia Rio 2012 sẽ bắt đầu được bán ra thị trường châu Âu với phiên bản 5 cửa từ mùa thu năm nay, trong khi phiên bản ba cửa ra mắt sau đó, đầu năm 2012. Giá bán và thông tin chi tiết về vận hành của Rio 2012 vẫn chưa được hé lộ cho tới gần ngày ra mắt.

Kia Rio đời 2012 sở hữu động cơ mới ảnh 4

Gia Bảo
Theo Carscoop

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.