Lamborghini Veneno giá 4 triệu USD về Trung Quốc

Chiếc cuối cùng trong số 3 siêu xe Veneno thuộc về chủ nhân ở Macau. Ảnh: Topspeed.
Chiếc cuối cùng trong số 3 siêu xe Veneno thuộc về chủ nhân ở Macau. Ảnh: Topspeed.
Một trong số 3 chiếc Veneno được sản xuất đã về với chủ là một thương gia ở Macau (Trung Quốc).

Trước đó, 2 chiếc kia đều được đăng ký là "công dân" Mỹ khi một chiếc thuộc ông chủ đại lý Lamborghini Long Island ở New York, một thuộc về vị giám đốc hãng đầu tư tư nhân ở Florida.

Theo tờ Carfespa, chiếc Veneno ở Macau có số thứ tự 003 trên khung và các đường sọc sơn theo màu cờ Italy ở hốc gió bên. Trong khi 2 chiếc ở Mỹ mang số thứ tự 001 và 002 với một chiếc có điểm nhấn màu đỏ, một màu xanh lục.

Vào giữa tháng 5, chiếc Veneno thứ 3 từng bị bắt gặp ở Hong Kong khi đang trên đường được đưa tới Macau. Siêu xe có giá bán 4 triệu đô trang bị động cơ 6,5 lít V12 công suất 750 mã lực và tốc độ tối đa 354 km/h. Để giảm trọng lượng, siêu xe sử dụng chất dẻo sợi carbon CFRP, trong đó có phần khung xe và chi tiết ngoại thất.

Với ngoại hình khác biệt so với phần lớn các sản phẩm cùng nhà, Veneno sở hữu thiết kế tối ưu hóa khí động học, trong đó có cánh hướng gió trước, hốc gió và bộ khếch tán sau cỡ lớn hay bộ phận giống như vây cá mập chạy theo đường xương sống trên nóc xe. Ngoài ra còn có kiểu cửa cắt kéo và đèn pha và đèn hậu dạng chữ Y cùng vành xe không theo kiểu đối xứng.

Theo Mỹ Anh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.