Lamborghini xuất xưởng chiếc Aventador thứ1.000

Lamborghini xuất xưởng chiếc Aventador thứ1.000
TPO - 19-7, siêu xe Ý Aventador LP700-4 màu cam với số khung 1.000 đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất để chuẩn bị về Đức cùng với chủ nhân của nó.

Theo số liệu của Lamborghini, đàn anh Murcielago phải mất đến 2 năm và 5 tháng để đạt được mốc sản xuất 1.000 chiếc thì Aventador đã rút ngắn thời gian còn 15 tháng, do từ quý III/2011 công suất của Aventador đã được nâng lên từ sản xuất 3 chiếc/ngày lên 4,5 chiếc/ngày.

Trong khi, Murcielago được giới thiệu tại triển lãm xe hơi Frankfurt Motor Show năm 2001 và đạt mốc 1.000 chiếc vào tháng 2/2004.

CEO
CEO Stephan Winkelmann giao xe và chìa khoá cho ông Hans Scheidecker

Trong hơn một năm làm mưa làm gió trên thị trường, siêu xe thể thao Aventador đã được trao vương miện không ít hơn 36 lần với các giải thưởng quốc tế về thiết kế và các giải pháp công nghệ sáng tạo.

Thành công vượt trội của Aventador còn được chứng minh bởi cuốn sổ đặt hàng dài dằng dặc, dự kiến sẽ còn tăng lên trong 18 tháng sản xuất tiếp theo.

Lamborghini Aventador LP700-4 trang bị động cơ 6.5L V12 cho công suất 700 mã lực và mômen xoắn cực đại 690 Nm. Siêu xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Giá bán của Aventador LP700-4 tại Mỹ vào khoảng 379.700 USD.

Theo autonet
Theo Dịch
MỚI - NÓNG