Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D

Cơ quan sáng chế Nhật Bản đã lần đầu tiên cấp đăng ký nhãn hiệu 3D cho một chiếc xe máy và mẫu xe “hân hạnh” nhận được chứng nhận đó là chiếc Super Cub nổi tiếng của Honda, mẫu xe tính đến thời điểm này đã bán 87 triệu chiếc trên toàn thế giới.
Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D ảnh 1

Việc đăng ký nhãn hiệu hình ảnh 3D cho chiếc Super Cub, hình ảnh của chiếc xe sẽ mang tính biểu tượng và có giá trị ngang bằng với logo của hãng. Nó cũng được cung cấp các biện pháp bảo vệ thương hiệu vốn có. 

Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D ảnh 2

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một mẫu xe máy được cấp đăng ký bản quyền nhãn hiệu bằng hình ảnh 3D, đây thực sự là một điều đặc biệt trong ngành công nghiệp ôtô xe máy nói chung và các ngành công nghiệp khác nói riêng.

Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D ảnh 3

Super Cub chính thức được xuất hiện vào năm 1958, với thiết kế bước lên xe một cách dễ dàng, chiếc xe tạo cảm giác thoải mái và dễ sử dụng.

Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D ảnh 4

Chiếc xe được sản xuất liên tục và bán ra trên 160 quốc gia. Điều đặc biệt quan trọng, qua từng thời kỳ thiết kế cơ bản của chiếc Super Cub luôn được giữ so với mẫu xe được ra mắt cách đây 56 năm.

Lộ diện xe máy nhận bản quyền nhãn hiệu 3D ảnh 5

Chiếc Super Cub Honda 50 được bán ra tại Mỹ đã giúp thay đổi nhận thức của con người ở đây về xe máy, một sự hấp dẫn của giao thông hai bánh. Ở nhiều nước đang phát triển, Honda Super Cub hiện đang là một phương tiện giao thông chính.

Theo Theo Dân trí
Tin liên quan