Lợi nhuận của Honda Motor sẽ giảm 94,7%

Lợi nhuận của Honda Motor sẽ giảm 94,7%
TPO - Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản- Honda Motor, hôm thứ ba (28/4) ước tính lợi nhuận của tập đoàn trong năm tài khóa 2009 bắt đầu từ tháng 4 sẽ giảm 94,7%, so với năm tài khóa 2008, xuống còn 10 tỷ yên (104 triệu USD).
Lợi nhuận của Honda Motor sẽ giảm 94,7% ảnh 1

Lợi nhuận của Honda ước tính sẽ giảm 94,7% trong năm 2009.

Trong năm tài khóa 2008 kết thúc hôm 31/3 vừa qua, lợi nhuận thuần của Honda Motor đã giảm 77,2% so với năm 2007 xuống còn 137 tỷ yên, nhiều hơn ước tính ban đầu là 80 tỷ yên.

Lợi nhuận của Honda giảm có nguyên nhân là do nhu cầu về ô tô trong nước cũng như trên toàn thế giới đã lắng xuống trong thời gian qua. Tổng số xe được bán ở Nhật Bản và nước ngoài đã giảm 35,3% xuống còn 680.000 chiếc trong năm 2008.

Doanh thu của hãng cũng giảm 80% xuống còn 189,5 tỷ yên. Đây là đợt tụt giảm lợi nhuận đầu tiên của Honda trong suốt 9 năm qua. Honda nhận định doanh thu của hãng sẽ còn tiếp tục giảm cho tới năm 2010.

Trong ba tháng đầu năm 2009, nhà sản xuất ô tô này đã thua lỗ 186 tỷ yên, so với khoản lợi nhuận 25 tỷ yên trong năm 2008. Honda lo ngại hoạt động kinh doanh của hãng tại Mỹ sẽ giảm 10%, và tại Châu Âu là 17% kể từ nay cho tới ngày 31/3 năm sau.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, Honda hiện đang không ngừng áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí, trong đó bao gồm cả việc tạm thời đóng cửa cơ sở chính của hãng tại Anh trong bốn tháng kể từ tháng hai.

Sáu nhà máy Honda tại Mỹ cũng có nguy cơ sẽ phải đóng cửa tạm thời. Honda cũng đã cắt giảm quỹ nghiên cứu và phát triển, và rút chân khỏi giải đua xe Formula One vì kinh tế khó khăn.

Nằm trong top ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản, tính tới thời điểm này, Honda có vẻ như là hãng duy nhất tiếp tục thua lỗ trong năm qua. Tuy nhiên, hai nhà sản xuất còn lại là Toyota và Nissan lại được cho là sẽ thua lỗ nặng trong năm tài khóa 2008 kết thúc vào tháng 5 tới.

Ngọc Liên
Theo BBC, Xinhua

MỚI - NÓNG