Macau Grand Prix 2020 vẫn tổ chức đúng kế hoạch?

Macau Grand Prix 2020 vẫn tổ chức đúng kế hoạch?
TPO - Macau Grand Prix 2020 có thể là một trong những chặng đua xe lớn nhất trong năm được tiến hành đúng như kế hoạch đề ra. Ban tổ chức đang thực hiện khâu chuẩn bị với việc hạn chế tối đa những cuộc gặp mặt do diễn biến phức tạp của COVID-19.
Người đại diện ban tổ chức tuyên bố: “Giải đua xe Macau Grand Prix lần thứ 67, dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến 22 tháng 11 năm 2020, vẫn diễn ra theo đúng lịch trình”.
Với việc Isle of Man TT 2020 và Ulster bị hủy bỏ cùng NW200 bị hoãn vô thời hạn, Macau Grand Prix là một trong những cơ hội ít ỏi còn lại để khán giả có thể chứng kiến những tay đua hàng đầu thế giới tham gia thi đấu. Đó cũng là lí do khiến ban tổ chức rất muốn thực hiện chặng đua.
Hai hình thức đua ôtô và môtô được diễn ra trong cùng một giải đấu khiến đây trở thành một sự kiện quan trọng với các tay đua và người hâm mộ. Macau Grand Prix quy tụ những cái tên quen thuộc hàng năm, tiêu biểu như John McGuinness, Michael Rutter và Peter Hickman đều tham dự.
Tuy vậy, Macau GP 2019 đã không thành công như mong đợi do những sự cố va chạm nghiêm trọng. Vào mùa giải năm ngoái, Michael Rutter đã giành chiến thắng hạng mục Suncity Group Macau Motorcycle GP.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lắng xuống tại Trung Quốc là cơ hội lớn cho người hâm mộ có thể tham gia sự kiện. Tuy nhiên, liệu chính quyền Trung Quốc có muốn lượng fan, tay đua và thành viên đội đua đông đảo từ khắp nơi trên thế giới bay đến đây hay không vẫn cần thời gian để giải đáp.
Theo Theo Visordown
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.