Mercedes-Benz hiện đã cho phép đặt hàng các mẫu xe thuộc dòng C-Class với mức giá từ 33.180 Bảng Anh (1,03 tỷ đồng). Mức giá thấp nhất này dành cho mẫu C-200 SE bản máy xăng. Phiên bản này sẽ đi cùng hệ thống hybrid EQ Boost sử dụng kiến trúc điện 48V với bộ khởi động/phát điện dây đai để cung cấp thêm mô-men xoắn cho xe.
Mercedes-Benz sẽ mở rộng thêm các tùy chọn động cơ vào cuối năm nay với các phiên bản giá rẻ và các phiên bản EQ. Đó sẽ là các mẫu xe hybrid sạc điện như C300e cũng như hybrid Diesel 4 xi-lanh có tên gọi C300de.
Quãng đường di chuyển của hai mẫu xe hybrid mới của Mercedes-Benz cũng được tăng thêm 31 dặm nhờ dung lượng pin được gia tăng từ 6,4 kWh lên 13,8 kWh.
Ngoài ra, các mẫu xe của Mercedes-Benz cũng được nâng cấp một chút về ngoại hình. Điển hình là cản trước đã được sửa lại và được nhấn mạnh bằng Chrome, đèn pha mới và lưới tản nhiệt với các khe hình kim cương cũng được thêm vào các mẫu xe AMG.
Các trang bị tùy chọn bao gồm màn hình đồng hồ độ phân giải cao kích thước 12,3 inch với 3 giao diện (Cổ Điển, Thể Thao và Tân Tiến), vô-lăng đa chức năng với bàn di chuột cảm ứng, màn hình giải trí 10,25 inch...
Dòng C-Class sẽ có 3 mẫu xe với động cơ Diesel: C200d với công suất 148 mã lực, C220d với công suất 192 mã lực và C300d với 241 mã lực. Tất cả đều được trang bị động cơ 2.0L 4 xi-lanh.
3 mẫu xe với động cơ xăng là: C180 với động cơ 1.6L, và C200, C300 sử dụng động cơ 4 xi-lanh mới của Mercedes.
Trên mẫu xe C200 với hệ thống EQ Boost, động cơ sẽ sản sinh ra công suất 188 mã lực cộng thêm 17 mã lực khi máy phát điện sẽ hoạt động như một mô-tơ điện giúp tăng hiệu suất xe.
Trên mẫu C300, động cơ được tùy chỉnh mạnh hơn, với mức công suất 241 mã lực, nhưng không có thêm trợ lực từ máy phát điện.