Một doanh nhân Hà Nội mua ôtô bọc thép chống đạn

Một doanh nhân Hà Nội mua ôtô bọc thép chống đạn
Một doanh nhân tại Hà Nội đã bỏ ra 320.000 USD (khoảng 5,1 tỉ đồng) mua một chiếc BMW X5 bọc thép. Chiếc xe màu đen bảy chỗ ngồi này được Cty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Thiên An nhập từ Đức.
Một doanh nhân Hà Nội mua ôtô bọc thép chống đạn ảnh 1

Ảnh - Quốc Đạt

Ông Nguyễn Đình Chiến, chủ tịch HĐQT công ty, cho biết đây là xe mới hoàn toàn, được trang bị động cơ 6 xilanh 320 mã lực, sản xuất năm 2007. Nhìn bề ngoài chiếc xe này giống như những chiếc BMW X5 thông thường, chỉ có khác biệt là vỏ xe được bọc thép để chống bắn tỉa.

Khung được thiết kế bằng loại thép đặc biệt nên trọng lượng của xe nặng đến 3,7 tấn. Kính dày 22mm chịu được đạn của súng tiểu liên Magnum 44 hoặc súng CKC bắn thẳng. Xe có thể chạy được 50km liên tục với vận tốc 80 km/giờ khi bốn bánh đã bị bắn thủng.

Theo Lê Nam
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.