Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau

Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau
TPO - Sau Harley Davidson và Victory, mới đây hãng xe Motus đã thêm một lần nữa ghi tên nước Mỹ vào bản đồ motor "khủng" trên thế giới khi giới thiệu chiếc Motus MST ra thị trường.

Được giới thiệu một thời gian không lâu, những chiếc xe đình đám Motus MST đầu tiên đã được hãng Motus Motorcycles chính thức được ra thị trường motor thế giới vào vào ngày 8-3 tại bảo tàng Barber Vintage Motorsports được đặt ở Alabama, Mỹ và đưa tới Floria để dự triển lãm Progressive International Motorcycle Show ngày 10-3 vừa qua.

Motus Motorcycles là một cái tên khá mới trên bản đồ motor thế giới, được biết với bản phác thảo khá đình đám về một chiếc Sport-Tourer mang tên MST-01. Sau một thời gian lên xây dựng và hoàn chỉnh, cuối cùng những chiếc MST-01 ra chính thức xuất xưởng và lấy tên chính thức là Motus MST.

Sự kiện này được rất nhiều người hâm mộ motor trên thế giới quan tâm, không chỉ do chiếc xe có thiết kế thể thao ấn tượng, bắt mắt mà lý do bắt nguồn chính từ khối động cơ V4 cực mạnh của nó.

Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 1

Được phát triển dưới sự hợp tác của công ty Pratt & Miller Engineering, những chiếc Motus MST được trang bị khối động cơ KMV4 “khủng” có dung tích xi-lanh 1.650cc, có khả năng đạt công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 lb-ft lần lượt tại các vòng tua 7.800 vòng/phút và 4.500 vòng/phút.

Khối động cơ này được thiết kế bởi Katech, nhà sản xuất động cơ V8 có khả năng sản sinh ra 600 mã lực cho chiếc Corvette Z06.

Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 2

Về lý thuyết, mẫu xe MST được hoạt động như một chiếc xe ôtô thể thao thu nhỏ của Mỹ, hệ thống phun xăng trực tiếp GDI cho phép những chiếc xe này “bốc” hơn so với những xe sử dụng động cơ hai valve truyền thống có kích thước tương tự. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm, chi tiết xe được thiết kế chắc chắn, tính năng khí động học cao cùng rất nhiều những trang bị công nghệ cao giúp MST trở thành một chiếc motor đường trường mang phong cách thể thao đáng lựa chọn.

“Chúng tôi rất tự hào về mẫu xe Motus MST này. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào chiếc xe này, hy vọng chúng có thể đáp ứng được như cầu người sử dụng cả về mặt chất lượng lẫn đặc tính của xe. Motus MST sẽ phát triển để trở thành một hướng đi mới trên bản đồ motor thế giới, tôi tin là vậy”, ông Lee Conn, chủ tịch Motus Motorcycles cho biết.

Motus MST với khái niệm Sport-Tourer hứa hẹn sẽ thu hút một bộ phận khá lớn những người yêu motor trên thế giới, có thể là những người yêu tốc độ của những chiếc sportbike hay những người yêu du lịch với những chuyến đi đường trường dài ngày. Nhưng có một điều chắc chắn, những chiếc MST này sẽ thu hút người yêu motor trên đất Mỹ, những người luôn muốn sở hữu những chiếc xe có thiết kế khác biệt để thay thế những chiếc xe đến từ Nhật Bản hay các nước Châu Âu.

Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 3
Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 4
Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 5
Motus MST - Sức mạnh của kẻ đến sau ảnh 6

Motus Motorcycles sản xuất cùng lúc hai phiên bản MST và MST-R, phiên bản này được trang bị các chi tiết xe cao cấp hơn như thụt Ohlins, hệ thống phanh Brembo và thân xe sử dụng vật liệu sợi carbon. Các tay đua của Motus sẽ sử dụng những chiếc MST đi vòng quanh nước Mỹ để chứng tỏ sức mạnh, đồng thời tạo dựng hình ảnh và tìm kiếm đại lý cho những chiếc xe của họ.

Hiện vẫn chưa có giá bán chính thức cho hai phiên bản này nhưng theo dự kiến, giá bán là không hề dễ chịu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.