Nhập khẩu ôtô tiếp tục tăng

Nhập khẩu ôtô tiếp tục tăng
Trong khi cả năm 2012 không có tháng nào lượng ôtô nhập khẩu chạm mốc 3.000 chiếc thì chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hai tháng vượt qua mức này.

Nhập khẩu ôtô tiếp tục tăng

> Ô tô cũ giá 500 triệu: Nhiều lựa chọn
> Nhập khẩu xe cũ bị lợi dụng?

Trong khi cả năm 2012 không có tháng nào lượng ôtô nhập khẩu chạm mốc 3.000 chiếc thì chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hai tháng vượt qua mức này.

Nhập khẩu ôtô tiếp tục tăng ảnh 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan công bố ngày 15/5, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 4 đạt 3.076 xe, trị giá 49,7 triệu USD, tăng gần 25% về lượng và 4% về giá trị so với một tháng trước đó. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay đã có hai tháng (tháng 1 và tháng 4) lượng xe nhập khẩu vượt mức 3.000 chiếc.

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 4, xe nhập khẩu từ Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu, với 1.745 chiếc, tương đương kim ngạch 18,86 triệu USD. Đứng thứ hai là Thái Lan, với 467 chiếc, trị giá 8,27 triệu USD. Kế đến lần lượt là Trung Quốc (429 chiếc), Nhật Bản (151 chiếc), Đức (94 chiếc), Ấn Độ (60 chiếc)…

Lũy kế 4 tháng đầu năm, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt 10.062 chiếc, tương đương kim ngạch 186,5 triệu USD, tăng lần lượt 5,4% và 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng đầu năm 2013:

Nhập khẩu ôtô tiếp tục tăng ảnh 2

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô trong 4 tháng chỉ đạt 458,5 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu xe máy trong 4 tháng giảm cả về số lượng và giá trị - đạt 10.279 chiếc, tương đương kim ngạch 21,97 triệu USD, giảm lần lượt 27,8% và 2,7%.

Về nguồn gốc xuất xứ, trong 4 tháng đầu năm nay, dẫn đầu là xe máy từ Ý, với 5.572 chiếc, tương đương kim ngạch gần 15,3 triệu USD. Nếu xét về số lượng, vị thứ hai thuộc về Thái Lan, với 2.213 chiếc, rồi đến Trung Quốc (1.606 chiếc), và Nhật Bản (404 chiếc). Tuy nhiên, nếu xét về giá trị nhập khẩu, vị trí thứ hai là Nhật Bản (2,34 triệu USD), rồi tới Thái Lan (2,24 triệu USD) và Trung Quốc (1,25 triệu USD).

Nhập khẩu ôtô trong tháng tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng, ít nhiều do tác động của việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Theo đó, từ ngày 20/6/2013, xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi-lanh dưới 1.000cc sẽ bị áp mức thuế nhập khẩu là 5.000 USD/chiếc (tăng 1.500 USD so với hiện tại). Trong khi đó, xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế nhập khẩu là 10.000 USD/chiếc (tăng 3.000 USD so với hiện tại).

Theo Nhật Minh
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG