Nhật Bản gặp khó, Ford tăng vọt tại Trung Quốc

Nhật Bản gặp khó, Ford tăng vọt tại Trung Quốc
TPO – Không chỉ có những hãng xe hơi tới từ Hàn Quốc biết lợi dụng tình hình khó khăn của xe Nhật tại Trung Quốc để chiếm lĩnh thị phần, Ford cũng có những thành công tương tự.

> Xe hơi Nhật bị tẩy chay ở Trung Quốc

Như đã biết, tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản khiến cho phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật của người dân Trung Quốc bùng nổ mạnh mẽ. Các hãng ô tô Nhật tại Trung Quốc trước đây vốn luôn dẫn đầu thị phần, thì nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ford Trung Quốc cũng nhờ đó mà có những bước tiến đáng kể tại thị trường đông dân nhất thế giới này.

Cụ thể, doanh số bán ra của Ford tại Trung Quốc trong tháng 9 đạt 59.570 chiếc, tăng tới 35%. Trong 9 tháng đầu năm, Ford Trung Quốc cũng tăng trưởng tới 11% về mặt thị phần.

Cho dù lấy lý do là mang tới thị trường Trung Quốc những chiếc xe tốt nhất với công nghệ mới, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu …, nhưng rõ ràng sự khủng hoảng của những hãng xe hơi tới từ Nhật Bản mới đóng góp lớn nhất vào thành công của Ford trong tháng 9.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.