Những phương tiện kỳ quặc nhất thế giới

Những phương tiện kỳ quặc nhất thế giới
Xe đạp làm bằng bìa các tông, mô tô làm bằng gỗ hay ô tô hình bàn bida... là những phương tiện đi lại đặc biệt và lạ lùng nhất hành tinh.

Những phương tiện kỳ quặc nhất thế giới

Xe đạp làm bằng bìa các tông, mô tô làm bằng gỗ hay ô tô hình bàn bida... là những phương tiện đi lại đặc biệt và lạ lùng nhất hành tinh.

Nhà phát minh người Israel, Izhar Gafni, cầm chiếc xe đạp làm bằng bìa các tông ở Moshav Ahituv ngày 24/9. Theo Gafni, chiếc xe có tiềm năng trở thành phương tiện đi lại tại những thành phố đông đúc nhất. Ngoài ra, nó cũng có giá thành rẻ và giúp người nghèo ở châu Phi đi lại
Nhà phát minh người Israel, Izhar Gafni, cầm chiếc xe đạp làm bằng bìa các tông ở Moshav Ahituv ngày 24/9. Theo Gafni, chiếc xe có tiềm năng trở thành phương tiện đi lại tại những thành phố đông đúc nhất. Ngoài ra, nó cũng có giá thành rẻ và giúp người nghèo ở châu Phi đi lại.
Anh Sudhakar Yadav lái chiếc xe hình gậy khúc côn cầu ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 10/3/2007. Anh Yadav làm chiếc xe này để cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu Ấn Độ tham dự giải thế giới năm đó
Anh Sudhakar Yadav lái chiếc xe hình gậy khúc côn cầu ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 10/3/2007. Anh Yadav làm chiếc xe này để cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu Ấn Độ tham dự giải thế giới năm đó.
Ông Li Zhiyuan đạp phương tiện nổi trên mặt nước với những vật liệu tái chế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 28/5/2007. Li mất một tháng và tốn chưa đến 20 USD để tạo ra phương tiện kết hợp giữa xe đạp và bè này
Ông Li Zhiyuan đạp phương tiện nổi trên mặt nước với những vật liệu tái chế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 28/5/2007. Li mất một tháng và tốn chưa đến 20 USD để tạo ra phương tiện kết hợp giữa xe đạp và bè này.
Takashi Sudo, một sinh viên ở Đại học Osaka Sangyo, đang ngồi trong chiếc ô tô chạy bằng pin
Takashi Sudo, một sinh viên ở Đại học Osaka Sangyo, đang ngồi trong chiếc ô tô chạy bằng pin "Oxyride" AA của hãng Panasonic tại Tokyo ngày 4/8/2007. Chiếc xe sau đó lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc trung bình 105,95 km/h.
Nghệ sĩ Frank Boelter ngồi trên xuồng cứu sinh làm bằng giấy tại Lauenburg, Đức ngày 23/8/2007. Chiếc thuyền có diện tích 170m2 là một sản phẩm trong cuộc triển lãm có tên
Nghệ sĩ Frank Boelter ngồi trên xuồng cứu sinh làm bằng giấy tại Lauenburg, Đức ngày 23/8/2007. Chiếc thuyền có diện tích 170m2 là một sản phẩm trong cuộc triển lãm có tên "Khi thế giới kết thúc" do Boelter tổ chức.
Chiếc xe đạp hình cây đàn dài 12m, cao 5m do ông Didi Senft ở Đức (56 tuổi) tạo ra năm 2008
Chiếc xe đạp hình cây đàn dài 12m, cao 5m do ông Didi Senft ở Đức (56 tuổi) tạo ra năm 2008.
Một xe đạp hình cá khác do Didi Senft sáng tạo hồi tháng 3/2007
Một xe đạp hình cá khác do Didi Senft sáng tạo hồi tháng 3/2007.
Anh Lei Zhiqian đạp chiếc xe có gắn phao nổi trên mặt nước ở sông Hanjiang, tỉnh Hồ Bắc ngày 16/6/2010
Anh Lei Zhiqian đạp chiếc xe có gắn phao nổi trên mặt nước ở sông Hanjiang, tỉnh Hồ Bắc ngày 16/6/2010.
Một người đàn ông lái chiếc mô tô thô sơ tại một triển lãm ở Logoisk, Belarus ngày 24/7/2010
Một người đàn ông lái chiếc mô tô thô sơ tại một triển lãm ở Logoisk, Belarus ngày 24/7/2010.
 Một công nhân sơn chiếc xe 3 bánh hình túi xách của phụ nữ tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 4/8/2010. Chiếc xe có thể đạt đốc độ tối đa 45 km/h
Một công nhân sơn chiếc xe 3 bánh hình túi xách của phụ nữ tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 4/8/2010. Chiếc xe có thể đạt đốc độ tối đa 45 km/h.
Chiếc ô tô chạy bằng sức gió được 2 tài xế người Đức Dirk Gion và Stefan Simmerer điều khiển ở Australia ngày 15/2/2011. Chiếc xe đi hơn 5.000km từ Perth đến Sydney
Chiếc ô tô chạy bằng sức gió được 2 tài xế người Đức Dirk Gion và Stefan Simmerer điều khiển ở Australia ngày 15/2/2011. Chiếc xe đi hơn 5.000km từ Perth đến Sydney.
Chiếc mô tô hình quái vật do nhà thiết kế Didi Senft ở Berlin, Đức trang trí, trong bức ảnh chụp ngày 26/4/2011
Chiếc mô tô hình quái vật do nhà thiết kế Didi Senft ở Berlin, Đức trang trí, trong bức ảnh chụp ngày 26/4/2011.
Ngày 9/2, anh Pascal Prokop ở Mettmenstetten, Thụy Sĩ lắp nguyên cả lò sưởi đốt bằng củi trong chiếc Volvo 240 để chống chọi với cái lạnh
Ngày 9/2, anh Pascal Prokop ở Mettmenstetten, Thụy Sĩ lắp nguyên cả lò sưởi đốt bằng củi trong chiếc Volvo 240 để chống chọi với cái lạnh.
Một công nhân chạy tử chiếc xe hình giày cao gót ở thành phố Hyderrabad, Ấn Độ ngày 7/3. Đây là một trong nhiều sản phẩm của nhà thiết kế ô tô Sudhakar Yadav sáng tạo để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 45km/h
Một công nhân chạy tử chiếc xe hình giày cao gót ở thành phố Hyderrabad, Ấn Độ ngày 7/3. Đây là một trong nhiều sản phẩm của nhà thiết kế ô tô Sudhakar Yadav sáng tạo để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 45km/h.
Ông Istvan Puskas ở Tiszaors, Hungary chụp ảnh cạnh chiếc mô tô làm bằng gỗ ngày 14/6. Ông Puskas (52 tuổi) là một người lái máy kéo và mất 2 năm để chế tạo chiếc xe trên
Ông Istvan Puskas ở Tiszaors, Hungary chụp ảnh cạnh chiếc mô tô làm bằng gỗ ngày 14/6. Ông Puskas (52 tuổi) là một người lái máy kéo và mất 2 năm để chế tạo chiếc xe trên.
 

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG