Paris ra mắt dịch vụ cho thuê xe đạp điện nhằm giảm ô nhiễm môi trường

TPO - Nhằm giảm ô nhiêm môi trường, Paris sẽ ra mắt dịch vụ cho thuê xe đạp điện và tính phí theo tháng. Đây có thể sẽ là hệ thống lớn nhất thế giới về cho thuê xe đạp điện với số lượng lên tới 20.000 chiếc.
Cư dân ở Paris và vùng ngoại ô có thể sớm được sử dụng xe đạp điện với số lượng lên tới 20.000 chiếc. Công ty vận tải công cộng Ile-de-France Mobilités (IDFM) sắp tung ra dịch vụ cho thuê xe đạp điện có tên gọi Véligo bắt đầu với 10.000 chiếc. Nếu hoạt động tốt, công ty sẽ mở rộng dịch vụ lên tới 20.000 chiếc, biến nó trở thành hệ thống cho thuê xe đạp điện lớn nhất trên thế giới.
Mẫu xe đạp điện IDFM Mẫu xe đạp điện IDFM sẽ sử dụng cho Véligo.
Mục đích của Véligo nhằm giảm lượng xe sử dụng, giúp cải thiện vấn đề ô nhiễm của thủ đô Paris. Dịch vụ này được so sánh với chương trình chia sẻ xe đạp Vélib cũng tại Paris, nhưng thay vì cho thuê xe và sạc theo giờ, Véligo sẽ cho thuê xe đạp điện với mức giá 40 euro mỗi tháng và người thuê có thể để xe tại nhà. Nếu có vé tàu điện ngầm ở khu vực Paris, người thuê chỉ phải chi trả một nửa mức giá với 20 euro.
Mẫu xe đạp điện của Véligo trông khá giống với xe của Vélib, nhưng có thể chạy khoảng 9 km sau mỗi lần sạc, kể cả với đường đồi dốc. Chương trình kéo dài 6 năm này sẽ tiêu tốn 111 triệu euro, tùy thuộc vào số lượng xe đạp điện, và sẽ được điều hành bởi một hiệp hội gồm nhóm bưu điện của Pháp, La Poste.
xe đạ điện của Véligo có ngoại hình giống xe đạp của chương trình Vélib Xe đạp của chương trình Vélib.
Véligo được cho sẽ ít tốn kém, và những chiếc xe đạp điện sẽ thích hợp cho đường phố cổ làm từ sỏi đá rằn xóc của Paris. Các chương trình khác được thực hiện tại Strabourg và Grenoble đều đã thành công.
"Xe đạp điện có tiềm năng rất lớn," giám đốc IDFM - Valérie Pécresse - cho biết. "Nó sẽ giúp 200.000 người dân Paris nhận ra lợi ích của xe đạp điện và có lẽ sẽ truyền cảm hứng để họ mua một chiếc để sử dụng. Dịch vụ này được lên kế hoạch thực hiện từ tháng 9/2019 với 10.000 chiếc xe.
Theo Theo Autoblog
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.