Peugeot-Citroen bán ‘nhà’ trả nợ

Peugeot-Citroen bán ‘nhà’ trả nợ
TPO - Khó khăn kinh tế khiến liên minh sản xuất xe của Pháp PSA Peugeot-Citroën phải bán trụ sở chính tại trung tâm thủ đô Paris với giá 327 triệu USD để tăng nguồn tiền mặt và giảm gánh nặng nợ nần.
Peugeot-Citroen bán ‘nhà’ trả nợ ảnh 1

Trụ sở của PSA Peugeot-Citroën được xây dựng 48 năm trước nằm tại khu vực trung tâm khá đắc địa của Paris, cách không xa các đại lộ nổi tiếng như Arc de Triomphe và Champs-Elysees, chủ sở hữu mới là Ivanhoe Cambridge, phân nhánh bất động sản của quỹ đầu tư Quebec Deposit and Investment Fund từ Canada.

Tuy nhiên PSA Peugeot-Citroën vẫn được sử dụng trụ sở dưới dạng thuê lại trong thời hạn 9 năm.

Thương vụ bán trụ sở này năm trong kế hoạch tái cấu trúc của PSA Peugeot-Citroën nhằm giảm nợ, cắt giảm chi phí và cải thiện doanh số.

Trong mùa thu năm ngoái, liên minh này đã cắt giảm 6.000 việc làm, hồi đầu năm nay họ rút khỏi giải đua 24 giờ Le Mans, còn trong tháng 2-2012, PSA Peugeot-Citroën bán 7% cổ phần cho hãng xe Mỹ General Motors với giá khoảng 430 triệu USD.

Đức Duy
Theo Autoblog
Theo Dịch
MỚI - NÓNG