Porsche gây sốc với gần 150 ngàn xe năm 2012

Porsche gây sốc với gần 150 ngàn xe năm 2012
TPO - Porsche đã hoàn thành năm 2012 với kết quả đáng kinh ngạc nhất từ trước tới nay với tổng số 141.075 xe được bán trên toàn thế giới.

> Nissan nâng cấp vóc dáng cho Murano
> SQ5 - Chiếc SUV đẹp nhất của Audi

Năm 2012 Porsche bán được 141.075 xe, tăng trưởng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái 118,868 chiếc. “Chúng tôi đang được chứng kiến năm thành công nhất trong lịch sử của Porsche” – đó là nhận định của Matthias Müller, Chủ tịch và cũng là Tổng Giám Đốc của Porsche AG tại triển lãm ô tô Detroit.

Chỉ trong vòng ba năm trở lại đây, nhà sản xuất xe hơi thể thao đến từ Stuttgart đã nâng mức tăng trưởng về doanh số lên tới 83,9%.

Việc tăng trưởng 2 con số trên tất cả các khu vực khác nhau thực sự là một thành công ngoài mong đợi. Trong đó, khu vực châu Á – Thái Bình Dương giành danh hiệu quán quân về doanh số với 50.376 chiếc bán ra (tăng 23.6% so với năm trước). Đứng ngay sau là thị trường châu Âu với tổng số 49.639 chiếc (tăng 13,5%).

Còn tại Trung Quốc, doanh số lần đầu vượt ngưỡng 30.000 chiếc với 31.205 khách hàng sở hữu mới. Thị trường đơn lẻ thành công nhất vẫn là Mỹ với con số ấn tượng – 35.043 chiếc (tăng 20,7%). Tại quê hương của Porsche tại Đức, tổng số xe thuộc 5 dòng chủ đạo là 911, Cayenne, Panamera, Boxster và Cayman tới tay khách hàng là 17,487 chiếc (tăng 16.9%).

Thế hệ thứ 7 của chiếc 911 Carrera được khách hàng rất ưa chuộng trong năm vừa rồi với mức tăng trưởng lớn nhất – lên tới 31,4% và tiêu thụ được 25.475 chiếc. Mẫu xe mui trần Boxster cũng thể hiện sự phổ biến của mình với doanh số đạt 9.253 chiếc, nhiều hơn năm ngoái 29,1%.

Dẫn đầu trong danh sách các xe Porsche bán chạy nhất vẫn là Cayenne với 74.763 chiếc được tiêu thụ (tăng 24,8%). Trong đó, với gần 19.000 phiên bản Cayenne S, Cayenne GTS và Cayenne Turbo bán ra thị trường, Porsche tiếp tục khẳng định vị thế đi đầu trong phân khúc SUV hạng sang này.

Tại triển lãm Ô tô tại Detroit lần này, Porsche sẽ lần đầu cho ra mắt phiên bản Cayenne Turbo S như là tâm điểm của sự kiện năm nay. Với sức mạnh động cơ lên tới 550 mã lực, chiếc xe được đánh giá là không có đối thủ trong phân khúc SUV thể thao. Tất cả những yếu tố tạo nên tên tuổi của Cayenne vẫn được bảo toàn một cách trọn vẹn như khả năng thích nghi với địa hình, sự thoải mái trong suốt hành trình và mô men vận hành ấn tượng.

Tô Tùng
Theo porsche

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.