Porsche tăng vọt với 22% trong 2 tháng đầu năm

Porsche tăng vọt với 22% trong 2 tháng đầu năm
TPO – Tính trên toàn thế giới, Porsche đã bán được 22,515 chiếc xe chỉ trong 2 tháng đầu năm vừa qua, tăng tới hơn 22% so với cùng kỳ năm 2012.

> Geneva 2013: Porsche GT3 thu hút mọi ánh nhìn

Porsche tăng vọt với 22% trong 2 tháng đầu năm ảnh 1

Theo thống kê của hãng, Porsche AG trong tháng 2 đã bán được 10.454 xe trên toàn cầu, nâng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái lên 18.2%(8.846 xe trong tháng 2 năm 2012). Như vậy qua hai tháng đầu năm 2013, tổng số xe tiêu thụ của Porsche AG là 22,515 chiếc, tăng tới hơn 22% so với hai tháng đầu năm 2012 (với 18.459 chiếc).

Tại thị trường Mỹ, Porsche nâng doanh số bán xe lên con số 2,805 chiếc vào tháng 2 năm nay đồng nghĩa với mức tăng 30.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Trung Quốc, kết quả tương tự đã đạt ngưỡng 17.5% và tiêu thụ được 2,689 chiếc. Thị trường quê hương ở Đức vẫn luôn cho thấy niềm tự hào riêng khi đã có 1,197 xe mới được giao cho khách hàng, nâng mức tăng trưởng lên 13.1%.

Porsche Cayenne lại một lần nữa dẫn đầu về doanh số bán ra với 5,637 chiếc SUVs được đăng ký mới trong tháng 2 này. Dù ra mắt chưa lâu nhưng thế hệ thứ 3 của dòng xe thể thao mui trần Boxster cũng đã gây ấn tượng bằng doanh số 953 chiếc. Ngoài ra, không có gì ngạc nhiên khi các mẫu xe 911 cũng vượt ngưỡng ghi nhận từ các năm về trước với 1,951 xe để kỷ niệm 50 ra đời của mình.

Tô Tùng
Theo Porsche

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.