Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD

Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD
TPO - Chiếc siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano từng liên quan đến ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trong 1 vụ tai nạn hồi năm 2009, được rao bán với giá 50.000 USD.

>CR7 tậu McLaren MP4-12C thay Aventador

>C.Ronaldo sắm bán tải Toyota Hilux

Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 1

Điều khiển một chiếc siêu xe mang động cơ V12 là điều không hề dễ dàng, còn nhớ hồi năm 2009, cầu thủ CLB Real Madrid Cristiano Ronaldo từng suýt mất mạng khi cầm lái chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano trong một đường hầm ở Manchester hồi anh còn khoác áo “quỷ đỏ” MU.

Sau vụ tai nạn đó Ronaldo đã bổ sung thêm nhiều mẫu mới vào bộ sưu tập siêu xe đình đám của anh, trong đó có 1 chiếc Lamborghini Aventador. Còn chiếc 599 GTB mất tích và bây giờ bất ngờ được rao bán trên trang eBay của Pháp.

Giờ đây với nhiều hư hỏng nặng nề, xe được rao bán với giá 50 ngàn USD, so với 260 ngàn USD giá xe mới.

Tuy nhiên chiếc siêu xe “tàn phế” này có một ưu điểm là mới chạy khoảng 3000km theo thông số trên đồng hồ công-tơ-mét.

Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 2
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 3
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 4
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 5
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 6
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 7
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 8
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 9
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 10
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 11
Rao bán siêu xe ‘tàn phế’ của C.Ronaldo chỉ 50.000 USD ảnh 12
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).