Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi

Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi
Sáng 22.5, chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng đã về Hà Tĩnh trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân.

Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi

Sáng 22.5, chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng đã về Hà Tĩnh trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân.

Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi ảnh 1
Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi ảnh 2
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng đã về Hà Tĩnh
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng đã về Hà Tĩnh.
 

Ngay trong sáng nay, chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng đã được giao cho anh Trần Văn Thạch (SN 1963) ở khối 8, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chủ nhân chiếc xe cho biết, ông rất mê hãng xe này vì vậy đặt hàng 8 tháng nay mới đưa xe về được Việt Nam. Được biết, anh Thạch là dân kinh doanh đa ngành, trong đó có kinh doanh gỗ.

Khi được hỏi về giá trị của chiếc xe, anh Thạch chỉ cười và xin không tiết lộ.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của từ bạn thân và người nhà của anh Thạch, chiếc xe Rolls-Royce Phantom rồng đưa về đến Hà Tĩnh có giá lên tới 1,7 triệu USD (tương đương 37 tỷ đồng).

Chiếc xe này được đưa về Sài Gòn trước khi về Hà Tĩnh. Xe có màu sơn đen và nội thất màu be, cùng những đặc điểm đặc biệt cho biết nó là phiên bản "Year of the Dragon" như đường kẻ đúp chạy dọc hai bên thân xe với hình con rồng phía mũi xe, đầu hướng về phía trước.

Được biết, 4 xe nhập về Việt Nam được các ông chủ ở TP HCM, Quảng Ninh, Ninh Bình và giờ là Hà Tĩnh sở hữu.

Nội thất bên trong chiếc xe
Nội thất bên trong chiếc xe.
Anh Trần Văn Thạch - chủ nhân chiếc xe
Anh Trần Văn Thạch - chủ nhân chiếc xe.
Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi ảnh 6
Rolls-Royce Phantom rồng 37 tỷ về với đại gia phố núi ảnh 7
Rolls-Royce Phantom rồng về Hà Tĩnh trước sự ngỡ ngàng của người dân
Rolls-Royce Phantom rồng về Hà Tĩnh trước sự ngỡ ngàng của người dân.
 

Theo Hữu Anh
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.