Rolls-Royce Phantom 'vàng óng' thành xe taxi ở Ấn Độ

TPO - Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom với màu độc là được một triệu phú ở Ấn Độ mua về phục vụ các du khách đến các khu nghỉ dưỡng.
Rolls-Royce Phantom 'vàng óng' thành xe taxi ở Ấn Độ ảnh 1 Chiếc xe Phantom màu vàng mới cập bến Ấn Độ. Ảnh: Twitter
Một chiếc Rolls-Royce Phantom với ngoại thất màu Chrome vàng bóng vừa cập bến Ấn Độ khiến không ít người phải trầm trồ khi nhìn thấy. Tuy nhiên, điều đặc biệt của xe siêu sang giá khoảng 95 triệu rupee (gần 30 tỷ đồng) này chính là mục đích sử dụng khi nó được dùng như xe taxi.
Theo Sputnik News, chiếc Rolls-Royce này thuộc sở hữu của triệu phú Bobby Chemmanur và sẽ được sử dụng để vận chuyển các du khách giàu có đến các khu nghỉ dưỡng của ông ở bang Kerala. Dù được chuyên chở bằng xe siêu sang Phantom nhưng họ cũng không phải lo lắng quá nhiều về phí dịch vụ.
Rolls-Royce Phantom 'vàng óng' thành xe taxi ở Ấn Độ ảnh 2 Xe Rolls-Royce Phantom này được triệu phú người Ấn Độ mua trong một cuộc đấu giá. Ảnh: Twitter
Theo Gulf News, ông Chemmanur tiết lộ trong một video trên WhatsApp, du khách có thể tận hưởng chiếc taxi Rolls-Royce trong ba ngày và chỗ nghỉ ngơi hai đêm với giá khoảng 345 USD (khoảng 8 triệu đồng).
Thực tế, đây không phải Rolls-Royce VIII mà chỉ là thế hệ thứ bảy, Chemmanur cho biết ông đã mua được chiếc xe với giá ưu đãi trong một cuộc đấu giá. Ông thừa nhận mình có thể không kiếm được khoản tiền nào từ việc biến chiếc xe siêu sang này thành taxi nhưng ông muốn làm như vậy vì đó là một ý tưởng độc đáo.
Chiếc xe siêu sang này sẽ được dùng để chở khách du lịch. Video: Twitter
Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.