‘Siêu bão’ Pagani Huayra đổ bộ châu Á

‘Siêu bão’ Pagani Huayra đổ bộ châu Á
Chiếc Pagani Huayra màu đỏ rực đã xuất hiện gần một đại lý siêu xe nổi tiếng tại Hồng Kông.

>>Siêu xe triệu đô Pagani Zonda F 'tàn đời' tại Hong Kong

‘Siêu bão’ Pagani Huayra đổ bộ châu Á ảnh 1

Sau màn ra mắt thành công tại thị trường Mỹ, tân binh làng siêu xe, Pagani Huayra, tiếp tục "lưu diễn" toàn cầu bằng việc đặt chân đến Châu Á, cụ thể là Hồng Kông, đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Có thể nói, chuyện Pagani Huayra ra mắt người tiêu dùng Hương Cảng không quá bất ngờ. Từ trước đến nay, Hồng Kông vẫn luôn được biết đến như miền đất hứa của nhãn hiệu Pagani cũng như nhiều hãng siêu xe khác. Rất nhiều mẫu siêu xe Pagani, từ sản xuất đại trà đến phiên bản đặc biệt, điển hình như Zonda Absolute và Zonda R, đều có mặt tại Hồng Kông.

Dự kiến, Pagani Huayra sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng xứ Cảng Thơm thông qua đại lý SPS Hong Kong. Đây đồng thời cũng là ngôi nhà của một trong những bộ sưu tập xe Pagani lớn nhất thế giới.

Pagani Huayra được trang bị động cơ V12 Bi-Turbo có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất 700 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.000 Nm. Nhờ đó, Pagani Huayra có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 370 km/h.

‘Siêu bão’ Pagani Huayra đổ bộ châu Á ảnh 2
‘Siêu bão’ Pagani Huayra đổ bộ châu Á ảnh 3

Theo Autopro/GT Spirit

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.