Siêu motor điện Sora sắp có trên thị trường

Siêu motor điện Sora sắp có trên thị trường
TPO - Một chiếc siêu motor chạy điện Sora có giá ngang ngửa một chiếc xe hơi hạng sang, tới 41.000 USD (khoảng 820 triệu đồng).

>>Siêu phẩm mô tô "độ" độc nhất vô nhị Việt Nam

Siêu motor điện Sora sắp có trên thị trường ảnh 1

Mẫu siêu motor chạy điện Sora từ hãng Lito Green Motion đã được bộ Giao thông vận tải Canada cho đăng kiểm, và được coi là một mẫu xe hợp pháp trên đường phố.

Điều đó có nghĩa cỗ máy hạng sang hai bánh này sẽ sớm có mặt trên thị trường, trước hết là tại quê hương Canada sau đó là nhiều thị trường khác.

Giá một chiếc siêu motor chạy điện Sora ngang ngửa một chiếc xe hơi hạng sang, tới 41.000 USD (khoảng 820 triệu đồng).

Sora vận hành nhờ nguồn điện từ gói pin LiPo 12 kWh, có thể sạc đầy sau 9 giờ với nguồn điện gia đình, hoặc 90 phút qua bộ sạc nhanh, xe có thể đạt vận tốc tối đa 190 km/h, đi được quãng đường 300 km (theo Lito).

Siêu motor điện Sora sắp có trên thị trường ảnh 2

“Tay đua đường phố” chạy điện này tích hợp một màn hình hiển thị GPS 14,2 cm, ghế ngồi điều chỉnh điện, khởi động không cần chìa khóa và hộp số vô cấp CVT.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.