Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời

Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời
TPO - Sau chín năm định hình dưới dạng ý tưởng (concept), chiếc siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Spirra mới có thể ra đời trong mùa hè năm nay.
Spirra
Spirra

Spirra có tiểu sử khá ‘phức tạp’, với tiền thân là bản concept Proto Motors PS-II của hãng Proto Motors, sau đó hãng này được Oullim Group mua lại rồi đổi tên thành Oullim Motors.

Đây là lần đầu tiên một mẫu siêu xe được sản xuất và lắp ráp tại xứ sở kim chi, Spirra được trang bị động cơ đặt giữa, dẫn động cầu sau (RWD) còn thân xe được làm từ vật liệu sợi các bon, tuy nhiên nhà sản xuất không tiết lộ chi tiết trọng lượng của mẫu xe này.

Động cơ của Spirra do Hyundai cung cấp, đó là bản chạy xăng 2.7 lít, động cơ này có bốn phiên bản, bản tiêu chuẩn cho công suất 227 mã lực và mô men xoắn cực đại 181 lb-ft, bản siêu nạp cho công suất 427 mã lực - 347lb-ft hoặc 544 mã lực – 361-lb ft. Bản tăng áp kép cho công suất 648 mã lực - 398lb ft.

Phiên bản mạnh mẽ nhất của Spirra kết hợp với hộp số sàn sáu cấp giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h sau 3.5 giây.

Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 2
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 3
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 4
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 5
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 6
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 7
Siêu xe đầu tiên của Hàn Quốc “chật vật” ra đời ảnh 8

Theo Autocar

MỚI - NÓNG