Sống sót sau 2 tháng kẹt trong xe bị tuyết phủ

Sống sót sau 2 tháng kẹt trong xe bị tuyết phủ
TPO – Một người đàn ông Thụy Điển đã sống sót cực kì hi hữu sau 2 tháng mắc kẹt trong chiếc xe bị chôn vùi dưới tuyết.

Người đàn ông may mắn trên là Peter Skyllberg, 44 tuổi, người Thụy Điển. Anh đã bị kẹt trong chiếc xe của mình, bị tuyết bao phủ và tồn tại hi hữu.

Người qua đường đã tìm thấy chiếc xe của Skyllberd, và phát hiện anh trong chiếc xe, tại thị trấn Umea, phía Nam của Bắc Cực. Skyllberg đã được đưa vào bệnh viện ngay lập tức trong tình trạng rất xấu, và đang trong quá trình phục hồi. Được biết nhiệt độ tại vùng này là -30 độ C.

Skyllberg đã sống từ ngày 19-12-2011 đến khi người ta phát hiện ra anh. Tức là khoảng 2 tháng, anh sống trong tình trạng không có thức ăn, chỉ uống nước ngọt tan ra từ tuyết.

Anh sống theo kiểu “lều tuyết” tự nhiên được hình thành bằng chính chiếc xe của mình. Lều tuyết bất đắc dĩ theo kiểu người Ét-ki-mô đã giúp nhiệt độ trong xe đủ ấm để làm tan chảy tuyết và không làm người đàn ông may mắn này không bị đông cứng.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Skyllberg chắc chắn sẽ bắt đầu cuộc sống của một người bỗng dưng nổi tiếng, với những bài phỏng vấn và những show truyền hình.

Tô Tùng
Tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG