Thị trường ôtô Trung Quốc giảm doanh số năm thứ ba liên tiếp

Thị trường ôtô Trung Quốc giảm doanh số năm thứ ba liên tiếp
TPO - Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, khách hàng Trung Quốc mua 19,7 triệu ôtô trong năm 2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp ghi nhận mức giảm doanh số tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.
Thị trường ôtô Trung Quốc đã hồi phục nhanh chóng dù bị ảnh hưởng đậm nét từ dịch COVID-19 giai đoạn đầu năm 2020. Sau khi giảm doanh số 81,7% vào tháng 2 và 48,8% vào tháng 3, đến tháng 4 thị trường chỉ còn sụt giảm 5,2%; và kể từ đó, doanh số ôtô liên tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 11, mức tăng trưởng đã đạt 10,9% và giảm nhẹ còn 6,2% vào tháng 12.
Nhờ đó, Trung Quốc chỉ giảm 6,7% tổng số lượng ôtô bán ra trong năm 2020, đạt 19,7 triệu chiếc. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thị trường này giảm doanh số và lần đầu tiên kể từ năm 2014 ghi nhận dưới 20 triệu chiếc.
Crossover và SUV tăng 5,1% doanh số, giúp thị phần đạt 47%, chỉ thấp hơn khoảng 0,5% so với sedan. Với tốc độ này, crossover và SUV sẽ bán chạy hơn sedan tại Trung Quốc vào năm 2021.
Về mặt thương hiệu, Volkswagen dù sụt giảm mạnh nhất trong top 10 về doanh số nhưng vẫn đứng đầu thị trường Trung Quốc trong năm 2020. Tiếp đến là Honda và Toyota với mức tăng trưởng lần lượt 5,5% và 9,1%.
Thị trường ôtô Trung Quốc giảm doanh số năm thứ ba liên tiếp ảnh 1 Danh sách các thương hiệu ôtô bán chạy nhất Trung Quốc.
Trong top 10 thương hiệu bán chạy nhất Trung Quốc, Changan là hãng thành công nhất với mức tăng trưởng 22,3%, vươn lên đứng thứ 6.
Danh sách các thương hiệu ôtô bán chạy nhất Trung Quốc không tính các mẫu xe nhập khẩu vì chỉ chiếm số lượng rất nhỏ về doanh số, khoảng 5% của tổng thị trường.
Mặt khác, bảng xếp hạng các ôtô bán chạy nhất tại Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều bất ngờ. Nissan Sylphy lần đầu tiên trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong năm với mức tăng trưởng lên tới 15,3%. Tuy nhiên, tăng doanh số mạnh nhất trong top 10 lại là mẫu xe nội địa Changan CS75 - 38,1%.
Thị trường ôtô Trung Quốc giảm doanh số năm thứ ba liên tiếp ảnh 2 Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc năm 2020.
Trong khi đó, mẫu crossover bán chạy nhất năm 2020 ở Trung Quốc là Honda CR-V với doanh số 249.983 chiếc, tăng 17,2%, đứng thứ 10 trong danh sách. Mẫu xe sang bán chạy nhất vẫn là Audi A6L với doanh số 178.501 chiếc, tăng 37,2% nhưng đứng ngoài top 10.
Mẫu xe mới, trình làng trong năm 2020, thành công nhất tại thị trường này là Tesla Model 3, đạt số lượng bán ra 135.449 chiếc. 
Toyota Vios - mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam - chỉ đạt doanh số 53.594 chiếc tại Trung Quốc trong năm 2020, giảm 8,1% và đứng thứ 104 trong số các mẫu ôtô bán ra ở thị trường lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, Beijing X7 - mẫu xe Trung Quốc khiến khách hàng Việt "dậy sóng" trong năm vừa qua - có kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng ở thị trường quê nhà với chỉ 22.267 chiếc bán ra, điều này có thể do xe mới được bán ra trong năm 2020.
Theo Theo CarSalesBase
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.