Thị trường xe đạp điện ‘ngủ đông’

Thị trường xe đạp điện ‘ngủ đông’
TPO – Dù dịp cuối năm được cho là nhộn nhịp nhất, nhưng thị trường xe đạp điện lại có xu hướng "ngủ đông" vì nhiều nguyên nhân.

> Cận cảnh 'X-Men' của xe điện

Thị trường xe đạp điện ‘ngủ đông’ ảnh 1

Xe đạp điện không còn là phương tiện xa lạ, nhất là từ 2 năm trở lại đây. Sau khi xuất hiện nhiều ở Hải Phòng, các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tiếp tục nở rộ phong trào xe đạp điện.

Không sử dụng xăng, thân thiện hơn với môi trường, có tốc độ vừa phải và tiết kiệm sức lực, là lý do khiến nhiều người sắm xe đạp điện. Bên cạnh nhu cầu đi làm, hoặc đi chợ, xe đạp điện phần lớn được phụ huynh sắm cho con đi học.

Xe đạp điện tại Việt Nam phần lớn tới từ Trung Quốc, và gắn đủ mọi nhãn mác, thương hiệu, kể cả các thương hiệu có tiếng như Honda hay Yamaha (tất nhiên chỉ là cái mác). Đây là lý do đầu tiên dẫn tới sự phân vân của nhiều người.

Sau thời gian bán tốt, các đại lý xe đạp điện mở tràn lan, nhu cầu sử dụng loại xe này đang giảm dần. Vì vậy, việc hàng bán chậm lại là không bất ngờ. Hơn nữa, những người mua xe cho con em đi học thường đã "tậu" thời điểm nhập học vào tháng 8, tháng 9, chứ không phải dịp cuối năm.

Xe đạp điện cũng không phải sản phẩm bình dân, khi chiếc xe rẻ nhất cũng trên dưới 10 triệu đồng, vì vậy nhu cầu sử dụng cũng chỉ nằm ở những gia đình khá giả.

Thêm lý do nữa, sắp tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phân biệt xe đạp điện và xe máy điện để quản lý, vì vậy những chiếc xe có tốc độ quá 25 km/h và khối lượng quá 40 kg sẽ không được xếp vào danh sách xe đạp điện nữa, mà là xe máy điện, chịu sự quản lý khác. Vì vậy, nhiều người cũng khá dè dặt khi mua những chiếc xe điện có tốc độ cao.

Thị trường xe đạp điện trong năm 2014 sẽ rất khó lường, dường như các doanh nghiệp đang chờ đợi những động thái từ nhà quản lý để nhập khẩu và phân phối sản phẩm. Có lẽ thị trường xe máy điện sẽ nổi bật trong năm tới, vì tốc độ cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn trong thành phố.

Theo thống kê từ một số cửa hàng xe đạp điện, lượng xe bán ra giảm khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù thị trường ảm đạm, nhưng thương hiệu xe đạp điện đang khá nổi bật trong thị trường hiện nay là HKBike lại tăng giá sản phẩm.

Theo hãng này, chi phí sản xuất pin FLiP trên xe đạp điện của hãng đang tăng, vì vậy dù thị trường khó khăn, hãng vẫn không thể giữ mức giá cũ. Cụ thể, HKBike Zinger Extra tăng 1 triệu đồng, hiện được bán với giá 12,5 triệu đồng.

Ưu điểm của HKBike là đi tiên phong, có thương hiệu hơn so với những xe đạp điện trôi nổi dán mác “linh tinh”, nên vẫn có được doanh số khả quan trong giai đoạn này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".